CSGT Quảng Bình phát hiện gần 8.000 trường hợp vi phạm, phạt hơn 25 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu, duy trì, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. 6 tháng đầu năm, các đơn vị phát hiện, xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm, xử phạt theo biên bản hơn 25 tỉ đồng...
Lực lượng CSGT Quảng Bình xử lý nghiêm vi phạm.
Lực lượng CSGT Quảng Bình xử lý nghiêm vi phạm.

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2023. Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Phòng CSGT chủ trì hội nghị.

Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình cho biết đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu, duy trì, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên địa bàn được bảo đảm tốt; hoạt động giao thông vận tải trên các tuyến giao thông diễn ra an toàn, thông suốt phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân; không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.

Tiếp nhận và xử lý các trường hợp vị phạm.

Tiếp nhận và xử lý các trường hợp vị phạm.

Song song với các giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa, lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Qua đó, các đơn vị đã phát hiện, xử lý gần 8.000 trường hợp vi phạm, dự kiến xử phạt theo biên bản hơn 25 tỉ đồng, tạm giữ 3.711 phương tiện các loại.

Nhờ tham mưu thực hiện nhiều giải pháp, nên tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giảm cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình triển khai kế hoạch ra quân đảm bảo TTATGT.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình triển khai kế hoạch ra quân đảm bảo TTATGT.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả của cán bộ, chiến sỹ CSGT tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Thượng tá Đinh Cao Quang đồng thời yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2023, lực lượng CSGT tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là thời gian bước vào mùa mưa bão; tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy người đứng đầu trong đẩy mạnh phong trào thi đua...

Các CSGT dự hội nghị.

Các CSGT dự hội nghị.

"Đặc biệt là chủ động phân tích đánh giá, dự báo và xử lý tình hình đảm bảo sát đúng, toàn diện để để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các cấp thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT. Tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, quá khổ, quá tải..., các vụ việc vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, kiềm chế làm giảm các vụ tai nạn giao thông trong thời gian tới", Trưởng Phòng CSGT tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh.

Đọc thêm