CSGT tỉnh Quảng Bình: Hiệu quả sau 1 tuần cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn

(PLVN) - Sau 1 tuần ra quân, từ 1 - 7/3/2023, Phòng CSGT Công an Quảng Bình đã triển khai 363 ca tuần tra kiểm soát (TTKS) với hơn 1.344 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia, phát hiện xử lý 384 trường hợp vi phạm, dự kiến phạt tiền hơn 1,2 tỷ đồng; tước GPLX 138 trường hợp, tạm giữ 194 phương tiện các loại.
CSGT Quảng Bình kiểm tra nồng độ cồn một tài xế.

Trước đó, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hình thành thói quen, văn hóa tham gia giao thông “đã uống rượu, bia không lái xe”. Phòng CSGT Công an Quảng Bình triển khai kế hoạch chuyên đề tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chất kích thích khi tham gia giao thông nhằm góp phần kiềm chế, giảm thiểu TNGT.

Phòng CSGT đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thành lập 8 tổ, phối hợp các đơn vị, công an địa phương toàn tỉnh tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải làm gương trong chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.

Song song TTKS, Phòng CSGT chủ động phối hợp cơ quan truyền thông, báo chí, để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người tham gia giao thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; triển khai ký cam kết với quán ăn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn phải tuyên truyền, nhắc nhở khách đã sử dụng rượu, bia thì không điều khiển phương tiện.

“Với việc triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, ma túy trong thời gian tới sẽ được đẩy lùi, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, tạo sự yên tâm, tin tưởng khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, ngoài việc tăng cường TTKS của lực lượng CSGT, cần sự chung tay vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cùng với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT thời gian tới”, Thượng tá Đinh Cao Quang, Trưởng phòng CSGT, nói.

Đọc thêm