CSTO chuẩn bị rút quân khỏi Kazakhstan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cho biết việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) sẽ bắt đầu sau hai ngày nữa, khi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chính là ổn định quốc gia Trung Á sau tình trạng bất ổn nghiêm trọng.
CSTO đã gửi 2.030 quân và 250 phần khí tài quân sự để triển khai hỗ trợ Kazakhstan. Ảnh: TASS
CSTO đã gửi 2.030 quân và 250 phần khí tài quân sự để triển khai hỗ trợ Kazakhstan. Ảnh: TASS

"Nhìn chung, giai đoạn khẩn cấp trong hoạt động chống khủng bố đã kết thúc. Tình hình ổn định ở tất cả các khu vực. Do đó, tôi tuyên bố rằng nhiệm vụ chính của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO đã hoàn thành xuất sắc.

Một cuộc rút quân dần dần của Lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO sẽ bắt đầu sau hai ngày. Quá trình rút quân của đội sẽ không quá 10 ngày", nhà lãnh đạo Kazakhstan phát biểu trước Mazhilis (hạ viện) hôm thứ Ba.

Ông lưu ý rằng các nỗ lực đảo chính ở Kazakhstan đã thất bại. "Các nỗ lực đảo chính nhà nước, nỗ lực bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đã thất bại. Chúng tôi đã cùng nhau bảo vệ Almaty và các trung tâm khu vực khác, với tư cách là một quốc gia duy nhất. Chúng sẽ được khôi phục càng sớm càng tốt", người đứng đầu nhà nước Kazakhstan nói.

Tượng đài Độc lập và trụ sở chính quyền thành phố Almaty đã bị đốt cháy trong các cuộc biểu tình gần đây do tăng giá nhiên liệu. Ảnh: Reuters (chụp ngày 11/1/2022)

Nhà lãnh đạo Kazakhstan lưu ý rằng không phải tất cả các cơ quan thực thi pháp luật đều trung thành với nhiệm vụ của mình.

"Ở một số thành phố, những người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia đã bỏ mặc cơ sở mà không tham gia chiến đấu, để lại vũ khí và tài liệu mật ở đó, mặc dù có đủ kho vũ khí chiến đấu", Tổng thống Tokayev nói.

Theo ông Tokayev, lực lượng gìn giữ hòa bình của CSTO được triển khai hỗ trợ Kazakhstan gồm 2.030 quân và 250 phần khí tài quân sự.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai cho biết việc triển khai lực lượng của CSTO là rất quan trọng và tuyên bố chiến thắng trong việc bảo vệ Kazakhstan khỏi những gì ông mô tả là một cuộc nổi dậy khủng bố.

Các nhà chức trách Kazakhstan cho biết trật tự đã được khôi phục phần lớn ở quốc gia 19 triệu dân này. Gần 10.000 người đã bị giam giữ vì những hành vi bạo lực khi biểu tình phản đối giá nhiên liệu tăng trong những ngày qua.

Đọc thêm