Cụ ông 74 tuổi “nổi hứng” khiến bé gái 16 tuổi sinh con

(PLO) -Dùng thủ đoạn để thực hiện hành vi thú tính đối với bé gái 15 tuổi, đến khi bé gái có thai, sinh con, đối tượng Dương Văn Đương (74 tuổi, trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) vẫn một mực phủ nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, kết quả giám định ADN đã vạch trần bộ mặt của “yêu râu bạc”…



Em N. (ngoài cùng phía bên phải) kể lại những lần bị ông Đương ép quan hệ.
Em N. (ngoài cùng phía bên phải) kể lại những lần bị ông Đương ép quan hệ.
Bé gái “bỗng nhiên” mang thai
Thời gian qua, người dân xã bãi ngang Thạch Văn bàn bán xôn xao về việc em Lê Thị N. (16 tuổi) - con gái của vợ chồng chị Võ Thị T. và anh Lê Đăng D. bỗng nhiên được phát hiện mang thai hơn 5 tháng tuổi, sau đó sinh con. Giữa vùng quê nghèo bình lặng, sự việc bất thường này khiến làng xóm ai cũng ngỡ ngàng. Nhiều câu chuyện được người dân thêu dệt xung quanh việc N. có thai nhưng rồi tất cả đã phải bất ngờ khi cơ quan công an xác định “cha” của đứa bé chính là ông Dương Văn Đương (74 tuổi), hàng xóm của gia đình nạn nhân.
Theo đó, vào khoảng tháng 9/2013, trong một lần N. qua nhà ông Đương chơi, thấy cô bé ngày càng ra dáng thiếu nữ, thú tính nổi lên, ông Đương đã lao vào ôm chầm lấy N. rồi ép quan hệ. Dù bé gái khóc lóc van xin rồi dùng chân tay quẫy đạp nhưng không thể chống lại sức mạnh của ông Đương. 
“Khi cháu kêu lên thì ông ta dùng tay bịt miệng cháu rồi bế cháu vào giường để làm chuyện đó. Đã có lần cháu bị đau rát và chảy máu”, N. bàng hoàng nhớ lại. Bé gái cho biết, nhiều lần sau đó, ông Đương tiếp tục dùng vũ lực để ép cháu phải quan hệ. Cứ sau mỗi lần như vậy, ông Đương đều cho N.  50.000 đồng. Có lần ông ta còn mua cho N. một chiếc điện thoại di động có giá 500 ngàn đồng để liên lạc.
Trong khoảng thời gian xảy ra sự việc, bố mẹ cũng nhận thấy N. có nhiều biểu hiện khác thường. Tuy nhiên, khi bố mẹ hỏi, N. quá sợ hãi nên không dám nói thật. Vì nghĩ con mình đến tuổi trưởng thành, tâm sinh lý có nhiều biến đổi nên bố mẹ bé gái sau đó cũng không hỏi han thêm nữa. 
“Dê cụ” lộ diện
Vào cuối tháng 4/2014, gia đình N. bỗng phát hiện bụng con mình ngày càng to bất thường. Cứ nghĩ N. bị bệnh nên gia đình đã quyết định đưa em đi bệnh viện khám. Nhận kết quả chẩn đoán N. mang thai tháng thứ 5, cả gia đình như chết lặng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ban đầu khi gia đình gặng hỏi, N. còn giấu giếm, nhưng sau khi được sự động viên, N. mới dám thú nhận tất cả sự việc. Gia đình bé gái đau đớn hơn khi biết “tác giả” cái thai là ông hàng xóm Dương Văn Đương, người mà bấy lâu nay gia đình vẫn tin tưởng. Để làm rõ sự việc, gia đình đã qua nói chuyện và yêu cầu ông Đương có trách nhiệm với cái thai mà N. đang mang trong mình. Tuy nhiên, ông Đương nhất quyết không nhận, còn thề sống thề chết rằng bản thân không liên quan đến sự việc N. có thai.
Nén nỗi đau, cuối tháng 5/2014 mẹ bé gái đã viết đơn tố cáo ông Dương Văn Đương về hành vi dụ dỗ, ép N. quan hệ tình dục trong một thời gian dài khiến N. có thai gửi lên Công an xã. 
Ông Nguyễn Đình Canh, Trưởng Công an xã Thạch Văn cho hay: “Sau khi nhận đơn thư của gia đình, chúng tôi đã mời nạn nhân và ông Đương lên làm việc nhưng ông Đương không hợp tác nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Thạch Hà để xử lý”.
Nhận được hồ sơ vụ án, Công an huyện Thạch Hà đã triệu tập ông Dương Văn Đương lên làm việc, điều tra. Tuy nhiên, qua những lần lấy lời khai tại CQĐT, ông Đương đều “chối”, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, vẫn một mực khẳng định bản thân không liên quan đến vụ việc. 
Sau khi N. đã sinh con, cơ quan công an đã đến lấy mẫu đi xét nghiệm ADN. Sau nhiều ngày chờ đợi, mới đây phía cơ quan công an đã công bố kết quả xét nghiệm, cha đứa bé chính là ông Đương, với tỉ lệ xác suất là 99,99985%. Từ kết quả này, đối tượng Dương Văn Đương đã không thể chối cãi được hành vi phạm tội của mình.
Thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng Công an huyện Thạch Hà cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Dương Văn Đương về hành vi “giao cấu với trẻ em”. Bị hại là em Lê Thị N. (lúc bị hãm hại, N. mới chỉ 15 tuổi). Đồng thời, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp cũng đã phê duyệt quyết định trên./.

Đọc thêm