Cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi) để thúc đẩy phát triển các làng nghề

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua có nhiều nội dung về phát triển làng nghề. Trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành cụ thể hóa các quy định này thành các chương trình, đề án, kế hoạch để Luật đi vào thực tiễn, thúc đẩy phát triển các làng nghề.
TP Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề. (Ảnh: BCT)
TP Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề. (Ảnh: BCT)

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đưa ra khi chủ trì Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội, diễn ra sáng 5/7.

Tạo điều kiện phát triển làng nghề bền vững

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, công tác bảo tồn, phát triển làng nghề luôn được TP Hà Nội quan tâm. Thời gian qua, TP đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách để phát triển các làng nghề, trong đó có thí điểm phát triển 6 làng nghề gắn với du lịch, xây dựng 9 điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm làng nghề… Đặc biệt, TP tập trung phát triển các cụm công nghiệp, tạo điều kiện phát triển làng nghề bền vững.

Hiện nay, các làng nghề đã và đang góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nông thôn, tạo tiền đề thực hiện thành công chương trình OCOP và Chương trình xây dựng nông thôn mới của TP. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN, HTX, hộ nhỏ lẻ hoạt động tại các làng nghề cũng còn gặp nhiều khó khăn.

Tại Hội nghị, đại diện các DN, HTX đã đưa ra nhiều kiến nghị liên quan đến các vấn đề như quy hoạch, hạ tầng, du lịch và môi trường làng nghề; các cơ chế chính sách hỗ trợ vốn vay, đào tạo cho các làng nghề. Giám đốc HTX Đức Anh - Đồng Quang Chính đề nghị TP tạo điều kiện hỗ trợ cho các DN tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề tại các tỉnh, TP trên cả nước và nước ngoài, tạo ra nhiều sân chơi để DN, cơ sở sản xuất được giao lưu, xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng mong muốn TP tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư vào phát triển ngành nghề… Ngay tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành TP Hà Nội đã giải đáp các vướng mắc được đề cập.

Cụ thể hóa các quy định thành cơ chế, chính sách cụ thể

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ rõ, 2 năm qua, GRDP của TP Hà Nội luôn đạt trên 50 tỷ USD, trong đó doanh thu của các làng nghề chiếm khoảng 1 tỷ USD (bằng 1/50 tổng giá trị sản xuất của Hà Nội), tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động ở khu vực nông thôn. Quan trọng hơn, làng nghề là nơi lưu giữ và phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của Thủ đô Hà Nội và Việt Nam, giúp mang văn hoá Hà Nội và của Việt Nam ra thế giới.

Khẳng định cấp ủy, cả hệ thống chính quyền từ TP đến quận, huyện rất quan tâm đến lĩnh vực này nhưng Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng thừa nhận, sự quan tâm có lúc, có nơi còn khác nhau, thậm chí là chưa đầy đủ, khiến cho các làng nghề vẫn chưa phát triển đạt được như kỳ vọng, thế mạnh vốn có.

Ông Trần Sỹ Thanh cho hay, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của làng nghề, trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), TP đặc biệt quan tâm đến vấn đề gìn giữ, bảo tồn và phát triển làng nghề. Trong Luật Thủ đô (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua đã đề cập nhiều điều, khoản để thúc đẩy phát triển lĩnh vực giàu tiềm năng này. “Hiện nay, TP đang tập trung triển khai thực hiện Luật. Đây là cơ hội để ban hành những cơ chế, chính sách đặc thù, đủ mạnh của TP để thúc đẩy bảo tồn và phát triển làng nghề trên địa bàn Thủ đô bền vững”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

TP Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề, chiếm 56% tổng số làng nghề của cả nước. Trong đó có 331 làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống được công nhận, hội tụ bởi 47/52 nghề trong tổng số nghề truyền thống của cả nước, thuộc địa bàn 25 quận, huyện, thị xã. Doanh thu của các làng nghề ước đạt trên 24.000 tỷ đồng/năm.

Đọc thêm