Góp công sức giúp địa phương phát triển kinh tế…
Theo chân các điều tra viên (ĐTV) xuống nhà hộ dân ở thôn Chao Khạ, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, lập bảng kê, chúng tôi cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa công việc, cũng như nỗi vất vả mà họ đang nếm trải. Chị Triệu Thị Quyết – Trưởng thôn Chao Khạ, ĐTV bảng kê hộ chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị tham gia vào công tác này. Sau khi được tập huấn tỉ mỉ về lập bảng kê hộ, với sự hợp tác của bà con trong thôn, chị tiến hành công việc khá trôi chảy. Tuy nhiên, chị cho biết, với địa bàn trải rộng, nhiều đèo dốc, công tác điều tra cũng gặp không ít khó khăn. Hoạt động điều tra hộ lại đúng dịp mùa màng nên không phải lúc nào chị cũng gặp người dân. Có khi, chị phải tranh thủ buổi trưa, hoặc chiều tối, lúc bà con về nghỉ ngơi để đến điều tra…
![]() |
Chị Triệu Thị Quyết vui mừng khi được góp sức phát triển kinh tế địa phương |
“Được tham gia vào tổ ĐTV phục vụ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Qua đó, tôi cũng nhìn nhận thực tế hơn về tình hình sinh sống, làm ăn của bà con địa phương, với hy vọng cuộc sống của họ sẽ được cải thiện, sau khi được Nhà nước hỗ trợ đúng hướng. Lần đầu tham gia vào hoạt động này nên kinh nghiệm còn chưa nhiều, nên tôi mong muốn được tập huấn nâng cao, trau dồi thêm kiến thức để giúp bà con phát triển kinh tế”, ĐTV Triệu Thị Quyết bày tỏ.
Ông Hà Văn Hành – Phó đội trưởng Đội Thống kê số 2 (phụ trách 2 huyện Tân Lạc và Cao Phong) cho hay: Cao Phong có 9 xã và 1 thị trấn; Tân Lạc có 10 xã, 1 thị trấn. Riêng Cao Phong có 81 ĐTV phụ trách về nông thôn và 7 ĐTV phụ trách về thành thị, tuy nhiên với địa bàn trải rộng, bà con sống cách xa nhau nên các ĐTV đi lại khá vất vả. Nhưng các ĐTV vẫn rất nhiệt tình tham gia điều tra với tinh thần, nhiệt huyết rất cao.
![]() |
Ông Hà Văn Hành chia sẻ về những khó khăn của công tác thống kê hộ |
Theo ông Hành: Đối với các cuộc điều tra, đặc biệt là cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025, việc lập bảng kê rất quan trọng, là dữ liệu đầu vào, là cơ sở để nắm được tình hình phát triển kinh tế nông thôn, từ đó tiến hành các biện pháp hỗ trợ cho phù hợp, góp phần phát triển kinh tế địa phương. "Từ 10 xã, thị trấn sau khi sáp nhập, tới đây Cao Phong chỉ còn 3 đơn vị hành chính nên công tác chỉ đạo như thế nào để đạt kết quả cao cho cuộc Tổng điều tra sắp tới khiến anh em rất trăn trở. Anh em làm việc cả ban đêm, ngày nghỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao...”, Phó đội trưởng Đội Thống kê số 2 nói.
Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, lại hay gặp thiên tai, lũ quét nên đời sống của bà con tỉnh Hòa Bình còn rất khó khăn. Bà Triệu Thị Hoa – Xóm Hạ, Tây Phong, Cao Phong chia sẻ: “Chúng tôi rất muốn trồng thêm ngô, thêm mía, sắn, chăn nuôi ngan, gà để phát triển kinh tế, nhưng vốn liếng không có. Phần lớn các hộ dân nơi đây đều mong muốn Nhà nước quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ bà con cải thiện cuộc sống”.
Chị Bùi Thị Minh Phượng – Giám sát viên Chi cục Thống kê tỉnh Hòa Bình cho biết: ĐTV về cơ bản yêu cầu tuổi đời phải còn trẻ, nhanh nhẹn, am hiểu công nghệ, đặc biệt điều tra trên phần mềm Capi nên phải sử dụng thông thạo điện thoại thông minh. Tuy nhiên, phần lớn các ĐTV cũng đã tiến hành nhiều cuộc Tổng điều tra nên mọi hoạt động diễn ra khá suôn sẻ. Trong phần lập bảng kê câu hỏi khá đơn giản nên cũng không tạo áp lực cho ĐTV. Tuy nhiên, tiếp đây, khi điều tra chuyên sâu hơn, các câu hỏi sẽ phức tạp hơn đòi hỏi các ĐTV phải được tập huấn, cập nhật thêm kiến thức thì mới đáp ứng.
Ngoài am hiểu công nghệ, các ĐTV phải nhiệt tình, nhiệt huyết, bởi yêu cầu của việc lập bảng kê là đến tận hộ dân để điều tra, xác định hộ đó có tham gia hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản hay không? Rồi phải hỏi cụ thể các chỉ tiêu như thế nào? Thậm chí các ĐTV được giám sát sát sao bằng tọa độ, vị trí nên không thể ngồi một chỗ để điều tra được. Nhiều khi bà con đi vắng, ĐTV phải đi lại rất nhiều lần mới gặp được họ để điều tra, trong khi mỗi nhà dân ở một quả đồi nên đi lại rất vất vả, vì thế cần có sự hỗ trợ, động viên để khuyến khích họ gắn bó hơn với công việc.
Hỗ trợ đúng, trúng để bà con thoát nghèo
Tháng 5/2025, cán bộ thống kê xã Kim Lập, huyện Kim Bôi đang "căng mình", dồn lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu lập bảng kê. Bận rộn với chồng công văn, giấy tờ, ông Bùi Đăng Chuẩn – Phó Chủ tịch UBND xã Kim Lập; Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 xã Kim Lập cho biết, Kim Lập có diện tích tự nhiên 47,6 km2, với tổng số 2.027 hộ dân, hơn 9.500 nhân khẩu. Người dân xã Kim Lập chủ yếu làm nông nghiệp (9 xóm thì 8 xóm làm nông nghiệp). Theo đó, tháng 12/2024 Ban chỉ đạo được thành lập, sau đó phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên, phối hợp tiến hành công tác điều tra, cũng như triển khai hoạt động tập huấn cho các ĐTV.
![]() |
Ông Bùi Đăng Chuẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Lập chia sẻ về công tác chỉ đạo phục vụ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 |
Xác định công tác tuyên truyền là vô cùng quan trọng đối với cuộc Tổng điều tra, Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể cho các đối tượng, thông qua hệ thống loa truyền thanh của xóm, thông tin tuyên truyền qua các cuộc họp, hội nghị thôn, xóm giúp bà con hiểu rõ về ý nghĩa, nội dung, mục đích của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. “Bản thân tôi thường xuyên cập nhật thông tin vào cuối buổi làm việc, qua đó nắm bắt tình hình và đưa ra các chỉ đạo sao cho sát hợp hơn với thực tiễn để đạt kết quả cao hơn trong hoạt động điều tra. Qua cuộc Tổng điều tra, chúng tôi mong muốn Nhà nước có những hỗ trợ về kinh phí, vốn để bà con phát triển kinh tế…”.
Kim Lập có tổng số 11 ĐTV được lựa chọn theo tiêu chí nhanh nhẹn, thành thạo các phần mềm điều tra, sử dụng tốt điện thoại thông minh, đặc biệt các ĐTV được tận dụng từ cán bộ không chuyên trách của địa phương để nắm bắt tình hình đạt kết quả cao hơn. Như các cán bộ, ĐTV khác, ông Chuẩn mong muốn Nhà nước hỗ trợ thỏa đáng để khuyến khích các ĐTV năng nổ, nhiệt tình với công việc.
Bác Bùi Văn Cứ (Đội 3, xóm Mến Bôi, Kim Lập, Kim Bôi, Hòa Bình) cho hay: “Tôi nắm bắt thông tin về cuộc Tổng điều tra qua loa của xã, đài truyền hình tỉnh và thấm nhuần ý nghĩa của chương trình là xem đời sống của bà con như thế nào, từ đó có chế độ, chính sách hỗ trợ bà con nông dân. Gia đình tôi rất ủng hộ chủ trương này, sẵn sàng cung cấp thông tin một cách trung thực, chính xác nhất”.
![]() |
Ông Bùi Văn Cứ mong muốn được Nhà nước cho vay vốn để trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế |
Gia đình ông Cứ trồng được ít ngô, sắn, keo, và 7 sào lúa, thu nhập bình quân hơn 1 tấn thóc/năm. Ngoài ra chăn nuôi được 100 con gà, hơn chục con vịt… “Cách đây hơn chục năm, người dân xã còn nghèo, giờ đời sống khấm khá hơn, thu nhập của người dân tăng cao, nhiều nhà trong xóm đã xây dựng được nhà cửa khang trang nhờ trồng bí xanh. Tôi mong muốn Nhà nước cho vay vốn để trồng trọt, chăn nuôi, cũng như hỗ trợ kỹ thuật để phát triển kinh tế”, ông Cứ nói.
Theo nhận xét của chị Quách Thị Nhung – Cộng tác viên Đội Thống kê huyện Kim Bôi: Hầu hết các ĐTV trên địa bàn huyện đều rất năng nổ, nhiệt tình. Hoạt động tập huấn thì diễn ra tại huyện nên rất thuận lợi cho các ĐTV. Các câu hỏi cũng thực tế, dễ hiểu nên bà con đáp ứng rất nhanh. Với ưu thế sinh ra và lớn lên ở địa bàn nên khá thuận lợi cho việc điều tra hộ của chị. Người dân chủ yếu là dân tộc Mường nên chị thường sử dụng tiếng dân tộc để bà con dễ hiểu hơn, nhiệt tình cung cấp thông tin hơn. Tuy nhiên, thái độ ĐTV cũng phải nhẹ nhàng, tình cảm, sẵn sàng giải thích cho bà con khi họ không hiểu thì kết quả điều tra sẽ cao hơn.