UBND tỉnh Hải Dương vừa quyết định công nhận thêm 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Trong đó, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Nam Hưng, Cộng Hòa, An Sơn, Trần Phú (Nam Sách); Nghĩa An (Ninh Giang); Hồng Quang, Thanh Tùng, Chi Lăng Bắc, Thanh Giang (Thanh Miện) và Thanh Hồng (Thanh Hà). Các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục, gồm: Kim Đính, Đồng Cẩm (Kim Thành); Hồng Dụ (Ninh Giang); Thanh Lang, Thanh An (Thanh Hà); Đoàn Tùng (Thanh Miện). Các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu văn hóa, gồm: Đồng Lạc (Nam Sách), Tân Trường (Cẩm Giàng), Hồng Lạc (Thanh Hà), Lê Hồng (Thanh Miện). 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất đều ở huyện Cẩm Giàng, gồm: Ngọc Liên, Cẩm Hưng và Lương Điền.
Huyện Cẩm Giàng là địa phương đang dẫn đầu toàn tỉnh Hải Dương về số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến ngày 7/5, tất cả 13 xã của huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đều đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, trong đó 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Cẩm Giàng huy động trên 1.976 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong sản xuất, huyện chỉ đạo các xã tập trung xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, áp dụng cơ giới hóa, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của huyện Cẩm Giàng đạt 80,6 triệu đồng/năm, cao hơn 6,8 triệu đồng so mức bình quân chung của tỉnh, gần gấp đôi thời điểm được công nhận huyện nông thôn mới năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo của Cẩm Giàng giảm từ 1,47% năm 2018 xuống còn 0,62% vào cuối năm 2024.