Cử tri gửi gắm niềm tin

(PLO) - Tiếp tục chương trình công tác, hôm qua 2/12, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã tiếp xúc cử tri tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường thân mật trò chuyện với cử tri thị xã Ba Đồn bên lề hội nghị tiếp xúc
Bộ trưởng Hà Hùng Cường thân mật trò chuyện với cử tri thị xã Ba Đồn bên lề hội nghị tiếp xúc
Sáng sớm 2/12, thời tiết tỉnh Quảng Bình tiếp tục mưa to và lạnh, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình đã xuất phát từ TP.Đồng Hới và vượt qua một quãng đường dài để tới phường Quảng Phong, TX.Ba Đồn. Tại đây, đông đảo bà con TX.Ba Đồn đã có mặt với mong muốn được tiếp xúc với Bộ trưởng và Đoàn ĐBQH để chuyển tải những ý kiến.
Sau khi ông Trần Minh Diệu – thành viên Đoàn ĐBQH đã thay mặt đoàn báo cáo trước hội nghị tiếp xúc cử tri về các kết quả của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, các cử tri đã phản ánh nguyện vọng tới Đoàn. 
Trong tổng số 8 ý kiến được gửi đến Đoàn ĐBQH trong sáng 2/12, phần lớn cử tri tập trung phản ánh về các vấn đề như: Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để phục vụ công trình trọng điểm quốc gia xây dựng, mở rộng và nâng cấp  quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã này tồn tại nhiều bất hợp lý, việc thi công rung lắc mạnh gây nứt tường, hư hỏng nhà dân; việc giải quyết các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam còn nhiều thiếu sót; công tác quản lý đất đai còn nhiều điều bất hợp lý; chế độ tiền lương cho cán bộ, công nhân viên chức còn thấp; công tác chống tham nhũng trên cả nước và tại địa phương; tình trạng tiêu cực trong hoạt động tố tụng, xét xử của lực lượng viện kiểm sát, tòa án…
Một số ý kiến khác bày tỏ sự ghi nhận thành công và kết quả đạt được của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII. “Quan điểm riêng của tôi đánh giá cao và rất đồng tình, ủng hộ việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đã diễn ra rất khách quan, công bằng, đánh giá đúng năng lực của những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là chủ trương đúng đắn, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp cho từng vị trí thấy được mức độ tín nhiệm để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó” – cử tri Trần Ngọc Thuỳnh tin tưởng bày tỏ.
Chiều cùng ngày, các cử tri ở khắp các xã của huyện Quảng Trạch đã tập trung đông đảo tại trụ sở xã Quảng Trường để chuyển tải các ý kiến đến Đoàn ĐBQH. Ngoài ý kiến về việc giải quyết chế độ chính sách, cử tri Trần Văn Định – Trưởng phòng Nội vụ huyện Quảng Trạch cho rằng, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay chưa mang tính thống nhất, còn tình trạng chồng chéo nhau nên lực lượng nội vụ gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong việc áp dụng. Cử tri này mong mỏi Đảng, Nhà nước và Quốc hội cần đầu tư tập trung hơn nữa đến xây dựng pháp luật và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
Cử tri Phạm Minh Thông – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quảng Trạch thì mong muốn các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có chính sách cho việc phát triển tam nông, cơ cấu ngành nông nghiệp hợp lý để nông dân có lãi sau mùa vụ. “Nhiều năm nay lặp lại tình trạng “được mùa, rớt giá” khiến bà con xót xa lắm” – cử tri này nói. Đại diện lãnh đạo huyện Quảng Trạch, TX.Ba Đồn và Sở GTVT tỉnh Quảng Bình khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến các cử tri đã nêu và xem xét, xử lý, trả lời bà con trong thời gian sớm nhất…
Tại hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã thay mặt Đoàn ĐBQH phát biểu tiếp thu các ý kiến cử tri và ghi nhận sâu sắc sự đón tiếp, tin tưởng nhiệt thành của cử tri cũng như chính quyền địa phương. Theo Bộ trưởng, việc xây dựng pháp luật và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hiện vẫn đang được các cơ quan cấp bộ, ngành, Trung ương nỗ lực thực hiện và hoàn thiện. Còn tham nhũng, đây là một “quốc nạn” tồn tại rất đáng buồn trong các hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội, Đoàn ĐBQH xin tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ tập hợp, báo cáo lên Quốc hội.
Bộ trưởng khẳng định: “Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình luôn luôn gắn chặt và lắng nghe sâu sắc những tâm tư, nguyện vọng mà bà con cử tri đã tin tưởng gửi gắm. Đối với công trình xây dựng, mở rộng quốc lộ 1, đây là dự án trọng điểm của quốc gia. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ thúc đẩy mạnh đến việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giảm thiểu tai nạn giao thông đang là vấn nạn nhức nhối. Chính quyền địa phương cùng Sở GTVT, các nhà thầu phải tập trung giải quyết những vướng mắc cho bà con thỏa đáng. Mặt khác, bà con cũng cần có sự chia sẻ, đồng hành cùng các lực lượng trên để hoàn thành dự án này vào cuối năm 2015 theo nghị quyết của Quốc hội”.
“Các ý kiến cử tri thể hiện rằng bà con đã theo rất sát các hoạt động và ghi nhận những kết quả mà Quốc hội đã đạt được. Đó là sự khích lệ rất lớn đến Quốc hội và riêng cá nhân tôi cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình” – Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định.

Đọc thêm