Cử tri Hà Nam tin tưởng vào các đại biểu sẽ được chọn qua bầu cử

(PLVN) - Cùng cử tri cả nước, hôm nay (23/5), cử tri Hà Nam đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thực hiện quyền công dân của mình.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy thực hiện quyền công dân của mình.

Đúng 6h30 hôm nay, cử tri cao tuổi Lại Phúc Long, cử tri Dương Thị Liên và bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Nam là những cử tri đầu tiên thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam. 

Tiếp đó, lần lượt các cử tri bắt đầu bỏ phiếu trong không khí trang trọng và hân hoan của ngày hội lớn, thể hiện sự tin tưởng và mong muốn những ứng cử viên được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri của khu vực này bầu chọn 3/5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV; 4/7 đại biểu HĐND tỉnh; 5/8 đại biểu HĐND thành phố Phủ Lý và 3/5 đại biểu HĐND phường Quang Trung nhiệm kỳ 2021-2026. 

Các cử tri đến tham gia bỏ phiếu đều được bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.
 Các cử tri đến tham gia bỏ phiếu đều được bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, trước đó khu vực bỏ phiếu đã được phun khử khuẩn. Tổ bầu cử cũng đã chuẩn bị buồng sát khuẩn, khẩu trang y tế, cồn sát khuẩn ngay lối vào khu vực bỏ phiếu phục vụ cử tri đi bỏ phiếu. Đội cán bộ y tế thường trực kiểm tra thân nhiệt, tiếp nhận khai báo y tế của cử tri trước khi vào bầu cử, hướng dẫn, nhắc nhở cử tri sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân đi bầu cử, ông Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bầu cử tỉnh cùng đại diện cử tri tổ dân phố Cẩm Du, thị trấn Tân Thanh (huyện Thanh Liêm) đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 8, tổ dân phố Cẩm Du. 

Ông Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, thôn Cẩm Du, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.
Ông Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 8, thôn Cẩm Du, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm.

Từ sáng sớm, rất đông cử tri khu vực bầu cử số 5 xã Thi Sơn (thuộc xóm 11, 12 cũ)  đã có mặt tại nhà văn hóa xóm 12 trong trang phục gọn gàng, lịch sự và tâm trạng vui tươi, phấn khởi. Đúng 6 giờ 30 phút, lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức diễn ra. Tổ bầu cử đã thông qua các quy định về bầu cử và phòng chống dịch Covid-19, kiểm tra hòm phiếu.

Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng.
Bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại tổ bầu cử số 4, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại tổ bầu cử số 4, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

Sau khai mạc bầu cử và tiến hành bỏ phiếu tại đơn vị, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử ở các khu cách ly y tế tập trung phòng dịch COVID-19.

Các cơ sở cách ly tập trung trên toàn tỉnh có tổng số 876 cử tri, trong đó  4 cơ sở cách ly tập trung do Bộ CHQS tỉnh trực tiếp quản lý gồm: Trung đoàn 151 (thuộc tổ bầu cử số 4, Đơn vị bầu cử số 7, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm); Trường Cao đẳng y tế Hà Nam (thuộc tổ bầu cử số 1, Đơn vị bầu cử số 2, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý); Trường Cao đẳng nghề Hà (thuộc tổ bầu cử số 5, đơn vị bầu cử số 1, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý). 

Công tác tổ chức bầu cử tại các khu cách ly được tiến hành hết sức cẩn trọng. Thành viên tổ bầu cử là CBCS, y bác sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ trong khu cách ly được hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức bầu cử cho cử tri trong khu cách ly đảm bảo chặt chẽ, an toàn theo quy định phòng dịch. 

Đặc biệt, tại cơ sở cách ly tập trung Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 hiện còn 346 cử tri là công dân và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, trong đó cử tri là công dân đều thuộc diện đặc thù với 255 người phần lớn già yếu, bệnh lý nền, bệnh nhân tuyến trên chuyển về cách ly điều trị… nên được tổ bầu cử mang hòm phiếu di động tới từng tầng, phòng để thuận tiện cho công dân bỏ phiếu.

Hòm phiếu di động phục vụ người dân thực hiện quyền bầu cử tại khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 xã Công Lý (huyện Lý Nhân).
Hòm phiếu di động phục vụ người dân thực hiện quyền bầu cử tại khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 xã Công Lý (huyện Lý Nhân).

Cùng với tổ chức tốt công tác bầu cử, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ A2, sẵn cơ động, phối hợp bảo vệ an toàn cuộc bầu cử.

Các cử tri Hà Nam bỏ phiếu trong không khí trang trọng và hân hoan của ngày hội lớn, thể hiện sự tin tưởng và mong muốn những ứng cử viên được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của mình, thực sự hết lòng vì nước, vì dân, nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ mà Hiến pháp và pháp luật quy định, thiết thực góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị của đất nước và mỗi địa phương.

Đọc thêm