Cử tri tin tưởng gửi gắm đến Bộ trưởng Hà Hùng Cường

(PLO) - Hôm qua (30/6), tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội đã vượt chặng đường dài hàng trăm cây số đến với bà con cử tri tại 2 huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa (Quảng Bình).
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp thu ý kiến cử tri huyện Tuyên Hóa
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp thu ý kiến cử tri huyện Tuyên Hóa
Thời tiết những ngày qua ở Quảng Bình nắng to, nhiệt độ luôn ở mức cao. Các địa điểm tiếp xúc cử tri ở hội trường rất oi bức nhưng đông đảo cử tri vẫn tập trung chật kín để mong mỏi gửi gắm những ý kiến, kiến nghị tâm đắc nhất đến Bộ trưởng và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình. 
Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra ở xã Quy Hóa, huyện Minh Hóa sáng 30/6, cử tri Nguyễn Ngọc Huyên (ở xã Quy Hóa) đưa ra quan ngại về việc Nhà nước cho phép các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước thuê đất để làm các dự án nhưng việc quản lý, giám sát gặp khó khăn. 
Bên cạnh đó, cử tri cũng tỏ thái độ lo lắng về các hành động vi phạm nghiêm trọng vùng biển đảo thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông. Cử tri mong muốn QH cần có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt trước những hành động của Trung Quốc để giữ vững vùng chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chiều 30/6, điểm tiếp xúc cử tri ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa đã thu hút hàng trăm bà con cử tri tham dự. 12 ý kiến cử tri tại đây tập trung phản ánh các vấn đề mà cử tri cho rằng còn nhiều bất hợp lý như: Công tác giải quyết chế độ chính sách, người có công cách mạng; việc thu phí bảo trì đường bộ đối với các phương tiện giao thông; công tác địa chính, giải quyết tranh chấp đất đai nhiều sai sót; chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; cần có chế độ hỗ trợ xây dựng phần mộ cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã mất; ưu tiên sử dụng nguồn cán bộ của con em tại địa phương; năng lực cán bộ các cấp còn bộc lộ nhiều yếu kém…
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri huyện Minh Hóa
Bộ trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri huyện Minh Hóa 
Phát biểu tiếp thu ý kiến của các cử tri tại các điểm tiếp xúc, Bộ trưởng Hà Hùng Cường tâm sự: “Mảnh đất Quảng Bình nói chung và Minh Hóa, Tuyên Hóa nói riêng là những nơi mà tôi từng gắn bó, “lăn lộn” với bà con và chính quyền các cấp nhiều năm liền với cương vị Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy. Tôi vui mừng vì lần này trở lại các huyện nhà đã có rất nhiều tiến bộ trong vài năm trở lại đây. 
Tốc độ phát triển kinh tế được giữ vững, tình hình an ninh – quốc phòng ở các vùng biên giới được đảm bảo và đặc biệt Đại hội Đảng bộ huyện được tổ chức vừa qua đã thành công tốt đẹp. Đó là sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của nhân dân trong huyện đã sát cánh kề vai đoàn kết cùng Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam”. 
Bộ trưởng khẳng định, Đoàn rất phấn khởi vì bà con cử tri ở các địa phương đã theo dõi Kỳ họp thứ 9 và đánh giá cao các kết qua đạt được. Các kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp trình QH và các cơ quan trung ương xem xét, giải quyết. 
“Sau Đai hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới, đất nước sẽ bước vào cuộc bầu cử lớn. Tôi tin tưởng rằng những người trúng cử sẽ là những người có đủ tâm, đủ tài để gánh vác được những trọng trách lớn lao mà đất nước giao cho, là những đại biểu thực sự của nhân dân…” – Bộ trưởng cho biết.

Đọc thêm