“Đại biểu Quốc hội luôn gắn chặt với tâm tư, nguyện vọng cử tri”

(PLO) - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trong các buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII tại TP.Đồng Hới và huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vào hôm qua (29/6).
Bộ trưởng Hà Hùng Cường gặp gỡ cử tri tỉnh Quảng Bình
Bộ trưởng Hà Hùng Cường gặp gỡ cử tri tỉnh Quảng Bình 
Tiếp xúc cử tri cùng Bộ trưởng có ông Nguyễn Ngọc Phương – Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của QH và các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. 
Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự, Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình, Văn phòng Đoàn ĐBQH và Thành ủy, Huyện ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương cùng đông đảo cử tri.
Tại các buổi tiếp xúc cử tri ở TP.Đồng Hới và huyện Bố Trạch, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình đã báo cáo các cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ 9 - QH khóa XIII. Cụ thể, sau hơn một tháng làm việc (20/5 - 26/6) với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9 - QH khóa XIII đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. 
Riêng đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình và cá nhân Bộ trưởng Hà Hùng Cường, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, có nhiều ý kiến phát biểu tại diễn đàn của QH và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.
Tại hội trường UBND phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới sáng 29/3, nhiều cử tri rất vui mừng khi được gặp lại Bộ trưởng Hà Hùng Cường (Bộ trưởng từng công tác tại Quảng Bình nhiều năm với chức vụ Bí thư Tỉnh ủy). Sau khi nghe Đoàn ĐBQH báo cáo kết quả của Kỳ họp thứ 9, các ý kiến cử tri đều bày tỏ quan điểm vui mừng và ghi nhận những kết quả nói trên. 
Tại buổi tiếp xúc, các ý kiến tập trung vào phản ánh công tác quy hoạch xây dựng các dự án kinh tế lớn tại TP. Đồng Hới đã thu hồi đất của người dân nhưng sau nhiều năm vẫn “treo” chưa xây dựng; việc khám chữa bệnh theo các tuyến bệnh viện còn nhiều bất cập; việc quy hoạch đất đai, xác định đền bù giải tỏa có chỗ chưa thỏa đáng; chính sách tăng tiền lương sắp triển khai; chế độ hưu trí…
Về hoạt động của QH, cử tri Đỗ Quý Doãn (ở phường Đồng Mỹ) cho biết: “Tôi theo dõi rất kỹ diễn biến của Kỳ họp thứ 9 và thấy rất đồng tình với chương trình làm việc, công tác xây dựng lập pháp, các quyết sách về kinh tế - xã hội đã được xem xét, thông qua. Riêng Bộ trưởng cùng Đoàn ĐBQH đã nắm bắt sâu sát tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh với QH cùng các Bộ, ngành chức năng quan tâm giải quyết. Nhờ đó, vai trò của Đoàn ĐBQH cùng cá nhân Bộ trưởng trong Kỳ họp thứ 9 vừa qua được khẳng định rất rõ ràng”.
Cá nhân cử tri Đỗ Hòa (ở phường Đồng Sơn) thì cho rằng: “Đời sống cử tri gắn chặt với QH, mong muốn trong các kỳ họp tới, QH cần dành nhiều thời gian chất vấn hơn nữa”.
Chiều cùng ngày, dù thời tiết nắng nóng nhưng hàng trăm bà con cử tri đến từ khắp nơi trong huyện Bố Trạch đã có mặt tại UBND xã Thanh Trạch từ rất sớm để gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng tới Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình. Các ý kiến cũng tập trung đánh giá cao thành quả Kỳ họp thứ 9 và vai trò của Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn ĐBQH tỉnh. 
Một số ý kiến khác trình bày về những thắc mắc kiến nghị về các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: Dự án nạo vét lòng sông gây ra lo ngại ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; việc giải quyết chế độ chính sách, tiền lương; thủ tục làm giấy khai sinh khi có bố (hoặc mẹ) đang sinh sống ở nước ngoài; đền bù giải phóng mặt bằng tại địa phương…
Tại các buổi tiếp xúc, sau khi tiếp thu ý kiến từ các cử tri, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở TN&MT, TP.Đồng Hới, huyện Bố Trạch cũng đã giành nhiều thời gian giải trình trước đông đảo cử tri về các vấn đề có liên quan đến chức trách của mình.
Phát biểu tiếp thu ý kiến của các cử tri ở TP.Đồng Hới và huyện Bố Trạch, Bộ trưởng Hà Hùng Cường vui mừng bày tỏ: “Tôi cùng Đoàn ĐBQH tỉnh rất phấn khởi vì bà con cử tri ở địa phương đã sát sao theo dõi kỹ các nội dung cũng như diễn biến của Kỳ họp thứ 9. Các kiến nghị liên quan trực tiếp đến chức trách địa phương thì cơ bản những người đại diện đã giải trình được với bà con. Còn các ý kiến khác, tôi và Đoàn sẽ tổng hợp trình QH và các cơ quan Trung ương năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới”.

Đọc thêm