Cuba đe dọa kiện Facebook vì thao túng chính trị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoại trưởng Cuba hôm 10/11 đã đe dọa sẽ có hành động pháp lý chống lại Facebook, cáo buộc mạng xã hội này phớt lờ các nhóm đang cố gắng thao túng dư luận trên hòn đảo này.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez phát biểu tại một hội nghị ở Havana, Cuba, ngày 13/7/2021. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez phát biểu tại một hội nghị ở Havana, Cuba, ngày 13/7/2021. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez nói rằng, nền tảng kỹ thuật số Facebook đã tổ chức các nhóm người cư trú bên ngoài Cuba, đặc biệt là ở Mỹ, những người đã thay đổi thuật toán và thẻ địa lý để mô phỏng sự hiện diện lớn của họ ở Cuba nhằm gây ảnh hưởng đến ý kiến ​​và gây bất ổn cho xã hội Cuba.

"Như đã xảy ra, Facebook hoàn toàn có thể, với sự tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, đã kiện vì những hành vi này chống lại Cuba", ông Rodriguez nói với các nhà ngoại giao nước ngoài tại Havana.

Bộ trưởng cáo buộc công ty truyền thông xã hội có trụ sở tại Mỹ đã nuôi dưỡng bầu không khí hận thù, phân biệt đối xử và không khoan dung chủng tộc làm suy yếu quyền tự quyết của hòn đảo Caribe.

Tổng thống Biden cho đến nay vẫn từ chối dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào mà người tiền nhiệm Đảng Cộng hòa của ông, Donald Trump, áp đặt. Vào ngày 23/6, Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc lên án lệnh cấm vận đối với Cuba đã được áp dụng bởi đa số 184 quốc gia khác.

Facebook, công ty gần đây đã đổi tên công ty thành Meta, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về tuyên bố của Ngoại trưởng Cuba.