Cục Chính trị BTL Thủ đô xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng

 Cục Chính trị Bộ Tư lệnh(BTL) Thủ đô Hà Nội vừa tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2008-2011. Với những thành tích đạt được, Cục Chính trị đã vinh dự được BTL Thủ đô Hà Nội tặng Cờ Thi đua Đơn vị xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2008-2011.

Cục Chính trị Bộ Tư lệnh(BTL) Thủ đô Hà Nội vừa tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2008-2011. Với những thành tích đạt được, Cục Chính trị đã vinh dự được BTL Thủ đô Hà Nội tặng Cờ Thi đua Đơn vị xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2008-2011.

Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn-Tư lệnh BTL Thủ đô  Hà Nội(bên trái) tặng Cờ Thi đua Đơn vị xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2008-2011 cho lãnh đạo Cục Chính trị.
Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn-Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội(bên trái) tặng Cờ Thi đua Đơn vị xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2008-2011 cho lãnh đạo Cục Chính trị.

Nói về vai trò quan trọng của công tác tư tưởng, Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn-Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội kể hai câu chuyện.

 Chuyện thứ nhất: Trong trận lũ lịch sử tại Hà Nội xảy ra vào tháng 10/2008, để bảo vệ trạm bơm Yên Sở, lực lượng vũ trang Thủ đô từ các sĩ quan cao cấp đến anh em chiến sĩ đều dầm mình trong mưa lũ đào đất, vác đất. Nước ngập ngang hông, lạnh, mệt và đói nhưng tất cả đều hối hả làm việc. 8 giờ tối ngày 31/10/2008, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh gọi điện cho tôi yêu cầu tăng cường bảo vệ, kiểm tra, đảm bảo tuyệt đối an toàn trạm bơm Yên Sở.

Để thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng xả thân, chịu đựng gian khổ, thức trắng đêm để trạm bơm Yên Sở vẫn đứng vững trong lũ. Chuyện thứ hai: Phải tận mắt chứng kiến công việc vất vả, nguy hiểm và nhiều rủi ro của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn công binh 544 khi làm công trình ngầm mới thấy ý chí, nghị lực của anh em. Cuộc sống quân ngũ gian khổ là thế, nếu công tác giáo dục chính trị không hiệu quả, chất lượng thì tư tưởng anh em sẽ có sự dao động, cán bộ, chiến sĩ sẽ khó giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Kinh qua khó khăn, gian khổ, lực lượng vũ trang Thủ đô vẫn vững vàng, cán bộ, chiến sĩ vẫn đam mê công việc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Một động lực cho sự trưởng thành của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên của BTL Thủ đô Hà Nội là thực hiện sôi nổi và sâu rộng các phong trào thi đua. 

 Đại tá Hồ Cảnh Thái-Chủ nhiệm Chính trị BTL Thủ đô Hà Nội cho biết: Phong trào Thi đua Quyết thắng những năm qua đã khơi dậy tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tự giác trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, tập trung vào thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức trách được giao. Bằng nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, Cục Chính trị đã nâng cao việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn giáo dục học tập chính trị cơ bản với giáo dục truyền thống, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng quản lý tư tưởng.

3 năm qua, công tác khen thưởng ở BTL Thủ đô Hà Nội được quan tâm đúng mức, động viên được các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Có thể kể những thành tích của các tập thể, cá nhân: Nhà nước tặng 17 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Hai và hạng Ba; Chính phủ tặng 3 Cờ Thi đua và 26 bằng khen, Bộ Quốc phòng tặng 9 Cờ Thi đua, 106 bằng khen, 6 Chiến sĩ thi đua toàn quân. UBND TP. Hà Nội tặng 12 Cờ Thi đua, 393 Bằng khen, 64 danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Đại tá Đoàn Văn Miêng -Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị BTL Thủ đô Hà Nội: Cán bộ chính sách làm việc với tinh thần tri ân

Cục Chính trị BTL Thủ đô xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng ảnh 2
 
3 năm qua, Phòng Chính sách đã tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của công tác chính sách như các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện Quyết định 212 của Bộ Quốc phòng về thực hiện chế độ góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn thủ đô Hà Nội, nơi có số lượng lớn trên 500.000 đối tượng chính sách; trực tiếp quản lý và bảo đảm chế độ cho gần 60.000 cán bộ quân đội nghỉ hưu, chiếm gần 1/3 số lượng cán bộ hưu trí của toàn quân. Cùng với các phòng ban của Cục Chính trị, Phòng Chính sách đã giúp cấp trên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các quyết định như Quyết định 15 về chế độ phụ cấp đặc thù, hoàn thành Quyết định 290, đặc biệt là triển khai thực hiện Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ. Khi thực hiện Quyết định 142, giải quyết chế độ chính sách cho hơn 100.000 người tham gia trong kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác, hồ sơ phức tạp, tính chất nhạy cảm, dễ gây mất ổn định tình hình ở cơ sở nếu giải quyết không tốt, do đó, người cán bộ làm công tác chính sách không chỉ có tinh thần trách nhiệm mà còn đòi hỏi có quan điểm, thái độ, phong cách, tác phong làm việc đúng mực thể hiện sự tri ân đối với người có công với cách mạng.

Đại tá Nguyễn Thanh Vân -Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị: Làm mới các hình thức thi đua

Cục Chính trị BTL Thủ đô xuất sắc trong Phong trào thi đua Quyết thắng ảnh 3
 
Từ năm 2008 đến nay, BTL Thủ đô Hà Nội đã tổ chức 13 đợt phát động thi đua như “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội cụ Hồ”, “50 ngày đêm hành động kiểu mẫu”, “Sáng mãi Điện Biên”, “Đoàn kết sáng tạo lập công dâng Đảng”, phong trào cả nước hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và hiện nay là đợt thi đua cao điểm 65 ngày đêm hành động kiểu mẫu chào mừng 66 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 65 năm truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô... Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, các đợt phát động thi đua đều gắn với các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Quân đội và địa phương, đặc biệt là Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đơn vị đã cụ thể hóa mục tiêu thi đua thành những chỉ tiêu cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị và từng cá nhân, hướng vào xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Hình thức và phương pháp tổ chức thi đua thường xuyên được đổi mới đa dạng, phong phú, phù hợp với nguyện vọng, tâm lý của quần chúng. Kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua cao điểm. Tổ chức lễ phát động thi đua trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Lam Hạnh

Đọc thêm