Cục THADS TP HCM tiêu hủy hơn 300 kg ma túy bằng phương pháp mới

Sáng 28/3, Cục Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM phối hợp với các sở ban ngành, công an, Viện KSND TP HCM tiêu hủy một khối lượng lớn ma túy bằng phương pháp đưa vào lò đốt để thiêu.

Nhằm thi hành dứt điểm phần dân sự của bản án trên theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy, góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung, Cục THADS TP HCM phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tổ chức tiêu hủy toàn bộ số ma túy là vật chứng trong các vụ “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”

Số lượng ma túy đem tiêu hủy trên 300 kg, là vật chứng từ 42 vụ án “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” có hiệu lực thi hành những năm gần đây, trong đó, có 2 vụ lớn nhất lên tới gần 100kg ma túy.

THADS TP HCM cùng các đơn vị chức năng tiến hành kiểm kê số lượng tang vật.

Quá trình thực hiện tổ chức buổi tiêu hủy theo đúng kế hoạch, theo đó, lực lượng THADS kiểm kê toàn bộ số lượng tang vật (là ma túy) từ kho, có sự giám sát của đại điện Viện kiểm sát thành phố và thành viên Hội đồng tiêu hủy.

Sau khi mở niêm phong vật chứng, toàn bộ số ma túy liên quan được vận chuyển, đưa vào trong lò để đốt cháy.

Ma túy được đưa lên xe chuyên dụng để đưa tới địa điểm tiêu hủy.

Để quá trình vận chuyển ma túy đi tiêu hủy đảm bảo an toàn, Cục THADS TP HCM đề nghị Phòng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP HCM phối hợp cử xe chuyên dụng vận chuyển và làm nhiệm vụ bảo vệ việc vận chuyển ma túy từ kho vật chứng đến địa điểm tiêu hủy (có các thành viên Hội đồng cùng theo xe); đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho việc vận chuyển; ngăn chặn không cho những người không có nhiệm vụ vào khu vực tiêu hủy, nếu người nào vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.

Việc tiêu hủy này cũng được tính toán hợp lý để không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Sau khi đốt, toàn bộ số ma túy đã thành tro.

Trên 300 kg ma túy tang vật được đốt thành tro.

Trước đây, vì số lượng ma túy ít nên ma túy sẽ tiêu hủy theo hình thức thủ công, chẳng hạn, bỏ ma túy vào nước hòa tan rồi đổ xuống cống, rãnh... Tuy nhiên, thực tế cho thấy tang vật trong các vụ án liên quan ma túy với số lượng rất nhiều, có những vụ 300kg, 600kg, vì vậy, không thể tiêu hủy theo hình thức thủ công, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) chỉ quy định vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, tiêu hủy, nhưng không cụ thể hóa là tiêu hủy bằng cách nào. Vì vậy, quá trình tổ chức thi hành án, Cục THADS TP HCM đã đề xuất phương pháp đốt vào lò thiêu.

Từ đó, Tổng cục THADS có hướng dẫn, đề nghị Cục THADS TP HCM nghiên cứu thực hiện theo quy định pháp luật, chủ động phối hợp với sở ban ngành khu vực TP HCM, để thống nhất phương án xử lý. Sau khi chủ động phối hợp, và thống nhất phương án, Cục THADS TP HCM đã tiến hành tiêu hủy ma túy theo phương pháp mới trên, nhằm tiêu hủy triệt để ma túy; đảm bảo bảo vệ môi trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi hành án.

Đọc thêm