Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần quyết liệt đấu tranh với tệ nạn xã hội

(PLO) - Để đảm bảo đội ngũ quân nhân trong sạch, vững mạnh nhằm giáo dục, răn đe, làm gương cho cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, ngoài đẩy mạnh tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong các đơn vị, cơ quan của Cục, Đảng ủy chỉ huy Cục kiên quyết đề nghị chuyển ra đối với các đối tượng cố tình vi phạm.
Đại tá Vương Trọng Cường.

Những năm trước đây, do tác động của mặt trái xã hội, trong quân đội có hiện tượng một số quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng vi phạm các tệ nạn xã hội như: chơi bài ăn tiền, tham gia cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá… dẫn tới vay nợ không có khả năng chi trả, vi phạm đạo đức, nhân cách quân nhân và bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội. Trong 2 năm 2013 và 2014, tỷ lệ vi phạm các tệ nạn của Cục Xăng dầu tăng. Quyết liệt ngăn chặn tệ nạn, Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ thị về tăng cường giáo dục, rèn luyện quản lý kỷ luật trong quân đội. 

Do đặc thù công việc, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần có nhiều đơn vị nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, 100% chiến sĩ ở đơn vị, nhưng các đối tượng khác vẫn được đi về nhà hàng ngày nên việc quản lý, kiểm soát quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, do cấp ủy, chỉ huy một số đơn vị chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chưa thực sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân thuộc quyền.

Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện bộ đội thiếu sâu sát, tỉ mỉ, việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với một số trường hợp vi phạm chưa kiên quyết, kịp thời, còn có biểu hiện nể nang, né tránh. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn hời hợt. Một số cán bộ, đảng viên có cả cán bộ chủ trì cấp phân đội thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Vì vậy, khi đảm nhận trọng trách Chính ủy Cục Xăng dầu, Đại tá Vương Trọng Cường có nhiều trăn trở. 

Để đảm bảo đội ngũ quân nhân trong sạch, vững mạnh nhằm giáo dục, răn đe, làm gương cho cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, ngoài đẩy mạnh tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong các đơn vị, cơ quan của Cục, Đảng ủy chỉ huy Cục kiên quyết đề nghị chuyển ra đối với các đối tượng cố tình vi phạm.

Từ đó, công tác đấu tranh phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật ở các cơ quan, đơn vị trong Cục Xăng dầu có nhiều chuyển biến tích cực. Hai năm qua Cục không có đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội.

Đọc thêm