Cùng nhìn lại những sai lầm khiến đội tuyển Việt Nam thua cuộc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Lối chơi nôn nóng, các tuyến bị bẽ gãy và không có sự sắc sảo trong tấn công khiến đội tuyển Việt Nam bại trận ở lượt đi.
Đội tuyển Việt Nam rất khó khăn để vượt qua Thái Lan
Đội tuyển Việt Nam rất khó khăn để vượt qua Thái Lan

Khi người Thái nhập cuộc bình thản với tâm thế rất hiểu Việt Nam thì chúng ta có phần vội vã với khát khao ghi bàn trước và muốn áp đặt đối thủ.

Ông Park Hang seo đưa Văn Toàn vào để muốn khuấy đảo 2 cánh, nhưng ông đã thất bại. Văn Toàn quá mờ nhạt và bị thay bởi Tiến Linh, lúc đó lối chơi có khởi sắc hơn nhưng không có kết quả tốt hơn

"Tôi xếp Công Phượng và Văn Toàn đá chính vì muốn tận dụng khoảng trống ở hai cánh. Nhưng chúng tôi chưa thực hiện được. Vì bị dẫn, chúng tôi phải đưa hai tiền đạo vào sân trong hiệp hai và chơi tốt hơn, nhưng vẫn không thể ghi bàn”, ông Park thừa nhận.

Vì muốn có bàn thắng trước, nên một lúc 9 cầu thủ tham gia đá phạt góc, để mỗi mình Hồng Duy ở nhà. Đội tuyển Việt Nam đã bị trừng phạt nhanh chóng. Đây là sai lầm lớn khi chúng ta quá nôn nóng, trong khi đối thủ lại chơi chắc chắn và phản công chớp nhoáng.

Một mình Hồng Duy quá đơn độc, cộng với sai lầm. Chúng ta đã thua 1 bàn quá dễ dàng và từ đó các điểm yếu tiếp tục phô bày.

"Tôi cho rằng tuyển Việt Nam có chút vội vàng và bị tâm lý trong trận đấu với Thái Lan. Họ phạm quá nhiều lỗi và bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. Lẽ ra, tuyển Việt Nam đừng nên tập trung quá nhiều vào trọng tài, mà cần bình tĩnh và chơi bóng như mọi trận đấu khác" - cựu huấn luyện viên Steve Darby từng là HLV tuyển nữ Việt Nam nhận định.

Sau bàn thua đội tuyển Việt Nam tiếp tục nôn nóng ghi bàn khiến cho lối đá thiếu đi gắn kết, các tuyến bị người Thái chia cắt vụn vỡ, các đường chuyền thiếu chính xác và hầu như không có cú sút nào nguy hiểm ngoài những phút léo sáng cá nhân của Quang Hải.

Bàn thắng thứ 2 đến là điều phải đến khi chúng ta bất lực, cuốn theo lối chơi của họ. Người Thái bình thản hơn và họ có cái họ cần.

Thái Lan đã vượt qua Việt Nam ở lượt đi bán kết AFF Cup 2020

Thái Lan đã vượt qua Việt Nam ở lượt đi bán kết AFF Cup 2020

Tỷ lệ chuyền chính xác của tuyển Việt Nam thấp một cách đáng ngại (69,6%). Và khi chúng ta không thể tạo được thế áp đặt trước đội bạn, các pha phản công của họ trở nên nguy hiểm nhờ vào lối chơi ít chạm tinh tế và cả thể lực sung mãn của những cầu thủ chịu di chuyển liên tục.

"Không có ai giữ nhịp trên sân. Quế Ngọc Hải, người đeo băng đội trưởng, thậm chí có những tình huống ăn thua, chơi xấu với đối phương thay vì bình tĩnh hơn, làm điểm tựa tinh thần cho đồng đội. Ban huấn luyện cũng không đưa ra chỉ đạo kịp thời", Bình luận viên Quang Tùng nêu quan điểm.

Hình ảnh, đội trưởng đội tuyển Việt Nam đá thẳng bóng vào mặt đối phương trước ban huấn luyện Thái Lan, sau đó Quế Ngọc Hải còn thách thức huấn luyện viên Polking của tuyển Thái Lan như vậy là điểm rất xấu. Hành vi đó đáng ra bị thẻ đỏ nhưng trọng tài bỏ qua.

Một cầu thủ chuyên nghiệp, thi đấu cho đội tuyển quốc gia cần hạn chế những hành vi xấu như vậy.

Nếu không giữ được "cái đầu lạnh và trái tim nóng", chúng ta sẽ thật khó khăn ghi được 2 bàn ở lượt về. Thua 2 bàn không phải là chấm hết, nhưng muốn thắng họ ở lượt về đội tuyển Việt Nam phải vượt qua tâm lý khủng hoảng.

Điều đặc biệt là thầy Park phải có chiến lược tốt, nhân sự ổn trước một đối thủ đang nhỉnh hơn mình rất nhiều.

"Khoảng cách hai bàn vẫn có thể san lấp bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ gặp cầu thủ để trao đổi, thảo luận về trận đấu vừa qua và đưa ra kế hoạch cho lượt về. Việt Nam vẫn đủ sức đưa cuộc đấu về thế cân bằng” - ông Park tin tưởng

Đây là lúc ông Park cần khẳng định năng lực của mình hơn lúc nào hết.