Cuộc trốn chạy bất thành của nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(PLVN) - Lợi dụng Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng không để ý, nữ sinh vùng chạy nhưng bị bắt lại.
Hình ảnh nữ sinh giao gà trước khi bị bắt.
Hình ảnh nữ sinh giao gà trước khi bị bắt.

Ngày mai, 26/12, tại sân vận động TP Điện Biên Phủ, TAND tỉnh Điện Biên sẽ xét xử lưu động vụ nữ sinh giao gà bị sát hại. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 3 ngày. Giữ vai trò chủ tọa là thẩm phán Phạm Văn Nam Chánh án TAND tỉnh Điện Biên.

Theo kết quả điều tra, ngày 31/1/2019, Vì Văn Toán ra chợ gặp bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) thì nhớ đến số tiền 300 triệu đồng bà này mua  2 bánh heroin của mình từ 10 năm trước. Toán đòi bà Hiền tiền nhưng bà Hiền từ chối trả nợ. 

Toán đã thuê nhóm của Bùi Văn Công bắt cóc con gái bà Hiền để gây áp lực trả nợ. Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công thống nhất sẽ giúp Toán đòi nợ và nhận tiền công là 50 triệu đồng.

Toán phân công Hùng hẹn Duyên mang gà đến căn nhà hoang ở gần đồi Độc Lập. Tại đây, Công cùng với Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm và Lường Văn Hùng sẽ đợi sẵn để tổ chức bắt giữ nữ sinh.

Chiều tối 4/2, Bùi Văn Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ Mường Thanh để nhận diện nạn nhân. Trong vai khách mua gà, Hùng đề nghị Duyên chở 10 con gà đến nơi đồng bọn phục sẵn.

Đến căn nhà hoang, Duyên bị Công dùng côn siết cổ đến bất tỉnh. Sau đó, nhóm bị can khiêng Duyên lên thùng xe tải rồi chở về nhà Công ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. 

Các đối tượng khiêng Duyên từ thùng xe thùng xe đưa vào phòng khách, để nữ sinh ngồi ở cạnh két sắt rồi mang ma túy ra chơi.

Khi Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng không để ý, Duyên vùng chạy ra hướng cửa chính nhà Công. Công hô "bắt nó lại" và cùng Lả, Lường Văn Hùng giữ Duyên lại. Công nói ý định hiếp Diếp với cả nhóm.

Trong khi đó, lúc 20h58 cùng ngày, Vì Văn Toán thấy số chị gái nữ sinh gọi điện đến và nói đưa cho bà Hiền nghe máy. Toán nói đang bắt Duyên và nói bà Hiền trả tiền. Bà Hiền trả lời: "Sao chúng mày lại bắt con tao, chúng mày làm thế tao sẽ không trả tiền cho chúng mày, nếu chúng mày không thả con gái tao ra, tao sẽ báo Công an" và cúp máy. (Cơ quan công an về sau lấy lời khai của bà Hiền và chị Loan nhưng cả hai đều không thừa nhận nghe được lời Toán nói).

Từ tối 30 Tết (4/2/2019) đến rạng sáng mùng 3 Tết (7/2/2019), Công và 5 người khác khống chế, hãm hiếp nữ sinh tại nhà anh ta. Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc các bị can giở trò đồi bại, sát hại Duyên nhưng không tố cáo.

Sau đó, thấy sức khỏe Duyên yếu đi, cả nhóm lên kế hoạch sát hại nạn nhân rồi khiêng xác đặt tại khu chăn nuôi gần nhà Công (ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên)

Cơ quan điều tra xác định, chủ mưu là Vì Văn Toán (SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) bị truy tố về các tội Giết người và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Bị can đối diện mức án cao nhất là tử hình.

Trong khi đó, bị can Bùi Văn Công (SN 1975, Tổ 11, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ) bị truy tố về các tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Cướp tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị can bị khởi tố tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Cướp tài sản gồm Vương Văn Hùng (SN 1984, tổ 25, phường Mường Thanh, TP Điện Biên) và Phạm Văn Nhiệm  (SN 1976, Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). 

Hai bị can bị khởi tố về tội Giết người, Hiếp dâm, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản gồm Lường Văn Hùng (SN 1991 ở Đội 10, bản Na Hý, xã Hua Thanh) và Lường Văn Lả (SN 1993, bản Mnể, xã Thạnh Nưa, huyện Điện Biên).

Ngoài ra, hai bị can Phạm văn Dũng (SN 1972, Đội 19, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) và bị can Cầm Văn Chương, SN 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) bị khởi tố về tội Hiếp dâm. Riêng, Bùi Thị Kim Thu (SN 1975 ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Đọc thêm