Cuồng ghen, chém người tình tử vong trên phố

(PLO) - Chiều 10/12, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Văn Nhựt (41 tuổi, ngụ An Giang; tạm trú TX Dĩ An, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. 
Hiện trường vụ án. Ảnh CAND
Hiện trường vụ án. Ảnh CAND

Trước đó, vào tối 9/12, Nhựt đến nhà bạn gái là chị Hồ Thị Bích L (44 tuổi) ở phường Bình An (TX Dĩ An) chơi. Tại đây, cả hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Nguyên nhân ban đầu do Nhựt ghen tuông, nghi ngờ chị L có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác trong quá trình buôn bán thịt heo ở chợ. Tiếp đó, Nhựt lấy con dao bán thịt của chị L chém đứt lìa 3 ngón tay của nạn nhân.

Sau đó, chị L tự đến bệnh viện cấp cứu, băng bó vết thương. Trên đường trở về nhà, chị L bất ngờ bị Nhựt đuổi theo chém khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường. Sau khi gây án, Nhựt đến Công an phường Bình An tự thú.

Phát hiện nạn nhân bị chém gục bên vũng máu, người dân đã đưa chị L đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, nạn nhân có chồng nhưng đã ly hôn. Thời gian gần đây, chị L và Nhựt có quan hệ tình cảm với nhau. Nhiều lần hàng xóm nghe thấy giữa hai bên có xảy ra cãi vã to tiếng do Nhựt hay ghen tuông mù quáng với nạn nhân. 

Đọc thêm