Cứu 2 cô giáo bị đất đá vùi lấp trên đường đi dạy về

(PLVN) - Trên đường đi dạy học về, hai nữ giáo viên ở Nghệ An bất ngờ bị đất, đá từ trên đồi cao tràn xuống vùi lấp. Rất may người dân đã kịp thời phát hiện, ứng cứu các cô.
Người dân tìm cách giải cứu 2 cô giáo bị mắc kẹt
Người dân tìm cách giải cứu 2 cô giáo bị mắc kẹt

Tối 29/9, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, người dân địa phương vừa ứng cứu, đưa hai cô giáo bị đất, đá sạt lở vùi lấp đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, cô Vọng Thị T. và Lương Thị Th. - giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, huyện Tương Dương chở nhau bằng xe máy từ trường về nhà.

Khi hai cô đi đến quốc lộ 7, đoạn khu vực Bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, bất ngờ bị đất, đá từ núi cao sạt lở xuống vùi lấp, kẹt vào hộ lan quốc lộ 7. Rất may, trong nhóm có các cô đi cùng đã hô hoán và gọi người dân gần đó đến ứng cứu.

Các lực lượng cứu hộ của huyện cùng xã Lưu Kiền và Xá Lượng có mặt kịp thời, điều động máy múc đến ứng cứu thành công. Sau đó hai cô giáo được chuyển tới cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương trong tình trạng bị tức ngực, hoảng loạn.

Những ngày qua tại các huyện miền núi Nghệ An như: Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu xảy ra mưa lớn kéo dài. Ngoài các tuyến đường bị hư hỏng, tại một số khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở.

Đọc thêm