Cứu bệnh nhân ngã xe bị cây đâm rất sâu vùng cổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa phẫu thuật thành công cho một nam bệnh nhân bị cây đâm vào vùng cổ do tai nạn giao thông, gây biến chứng áp xe nguy hiểm.

Ngày 1/2, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp nhận nam bệnh nhân T.Q.Đ (51 tuổi, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) với tình trạng khó nuốt, sưng đỏ ở vùng cổ, kèm theo sốt.

Ê kíp Bác sĩ đã phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe tháo mũ, thám sát lấy một dị vật có kích thước 1cm nằm cạnh khí quản.

Ê kíp Bác sĩ đã phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe tháo mũ, thám sát lấy một dị vật có kích thước 1cm nằm cạnh khí quản.

Nguyên nhân được xác định là do xảy ra tai nạn giao thông trong lúc chạy xe gắn máy, ông Đ ngã trúng cây cọc ven đường, dẫn đến tình trạng cây đâm rất sâu vào cổ. Bệnh nhân được người thân đưa đến cơ sở y tế gần nhà để cấp cứu khâu lại vết thương. Sau đó, người nhà phát hiện có một khối sưng đỏ phình to ở vùng cổ và đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Thanh Vũ để thăm khám và điều trị.

Qua thăm khám và thực hiện chụp CT- scan cắt lớp vi tính, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối áp xe ở vùng cổ nằm sau cơ ức đòn chũm bên phải (cơ ức đòn chũm có hình dáng như một dải sợi dày, dài bắt đầu từ sau tai, chạy xuống gần vào đầu trong của xương sườn cùng bên, ngay giữa ngực, tại hõm ức), cạnh khí quản có 1 dị vật cản quang, khối áp xe lan xuống trung thất trên bên phải. Đồng thời, ê kíp Bác sĩ Ngoại lồng ngực - mạch máu đã phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe tháo mũ, thám sát lấy một dị vật có kích thước 1cm nằm cạnh khí quản.

Hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân T.Q.Đ ổn định, không còn cảm giác đau, khó nuốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Hiện tại tình trạng sức khỏe bệnh nhân T.Q.Đ ổn định, không còn cảm giác đau, khó nuốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ CKI Dương Hải Minh - Trưởng khoa Ngoại & Liên chuyên khoa, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu) cho biết: “Đây là trường hợp bị tai nạn giao thông vô tình té ngã dẫn đến cây đâm vào vùng cổ, nhưng do quá trình sơ cấp cứu ban đầu không kiểm tra kỹ lưỡng vết thương, dẫn đến bỏ sót tình trạng bệnh, gây nên một khối áp xe lớn ở vùng cổ của bệnh nhân. Nếu không phát hiện sớm hoặc can thiệp phẫu thuật chậm trễ sẽ dẫn đến khối áp xe lớn dần sẽ lan xuống vùng trung thất sâu trong lồng ngực gây nhiễm trùng nhiễm độc nặng. Đặc biệt nguy hiểm hơn dị vật có thể xuyên thủng khí quản và thực quản khi đó việc phẫu thuật sẽ vô cùng phức tạp có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân".

Đọc thêm