Cựu công an vào tù vì 40 lượng vàng

(PLO) - Đang  làm công an tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ - Công an TP HCM, Nguyễn Hữu Vương  đã uy hiếp, âm mưu cưỡng đoạt của người khác hơn 1,5 tỉ đồng.
 Bị cáo Nguyễn Hữu Vương tại tòa
Bị cáo Nguyễn Hữu Vương tại tòa
Ngày 29/5, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Vương (SN 1987, trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM) 2 năm 6 tháng tù giam về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 18/9/2014, Vương gửi thư đe dọa đến gia đình anh Bùi Lê Phan, Nguyễn Văn Thư, chị Trần Thảo Ngân và Lê Đình Diễm Thúy (cùng ngụ quận 12, TP HCM), đòi mỗi người phải đưa cho mình từ 10 - 20 lượng vàng. Không chỉ vậy, Nguyễn Hữu Vương còn nhiều lần nhắn tin uy hiếp, hăm dọa sẽ ra tay sát hại nếu nạn nhân không đáp ứng yêu cầu.
Đến trưa 19/9, Vương bị Công an quận 12, TP HCM bắt quả tang khi đang cưỡng đoạt 70 triệu đồng của nạn nhân. VKSND TP HCM kết luận tổng giá trị tài sản mà Vương muốn chiếm đoạt của các nạn nhân nói trên là hơn 1, 5 tỉ đồng (bao gồm 40 lượng vàng và hơn 100 triệu đồng).
Từ năm 2012 cho đến ngày bị bắt giữ, bị cáo đi nghĩa vụ quân sự rồi làm công an tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ - Công an TP HCM./.

Đọc thêm