Nắng nóng khủng khiếp ở Ấn Độ và Việt Nam có liên quan đến nhau?

(PLO) - Nắng nóng bất thường khiến hàng nghìn người chết ở Ấn Độ. Tại Việt Nam, nắng nóng kéo dài cũng được coi là "lịch sử của ngành quan trắc". Hiện tượng bất thường này của hai quốc gia liệu có cùng nguyên nhân?
Nắng nóng khủng khiếp ở Ấn Độ và Việt Nam có liên quan đến nhau?
Ấn Độ: Hàng nhìn người chết vì nắng nóng
Ngày 27/5, Chính phủ Ấn Độ công bố bang Andhra Pradesh hiện có 1.020 người chết do nắng nóng, bang Telangana có 340 người chết...
Phần lớn số người Ấn Độ đã thiệt mạng đều chung tình trạng vì say nắng và mất nước. Các nạn nhân chủ yếu là công nhân xây dựng, người già hoặc người vô gia cư ở các bang miền nam Andhra Pradesh và Telangana, 
Theo IBTimes, Hyderabad, thủ phủ bang Andhra Pradesh, đã trải qua 5 ngày đón luồng khí nóng. Các nhà khoa học dự đoán, trong tương lai gần, Hyderabad sẽ gặp hiện tượng nóng tới 40 ngày.
Thành phố Khammam, bang Telangana, ngày 23/5 ghi nhận mức nhiệt 48 độ C. Đây là con số cao nhất trong 68 năm qua. Nhiệt độ ở thủ đô New Delhi từng chạm mốc 45,5 độ C trong những ngày giữa tháng 5.
Cục Khí tượng Ấn Độ đã ra cảnh báo đỏ với các khu vực bị ảnh hưởng, thông báo rằng thời tiết này có thể sẽ tiếp tục trong những ngày sắp tới. 
"Từ nay đến cuối tuần, New Delhi tiếp tục nắng gắt. Luồng không khí nóng đổ về Ấn Độ xuất phát từ Pakistan. Nhiệt độ ở nước này duy trì khoảng 50 độ C", ông B. K. Yadav, giám đốc Văn phòng Khí tượng Ấn Độ, nói với CNN. 
Nắng đến chảy mặt đường nhựa ở Ấn Độ
 Nắng đến chảy mặt đường nhựa ở Ấn Độ
Nắng nóng Việt Nam vượt ngưỡng lịch sử
Tại Việt Nam, nắng nóng cũng đang diễn ra rất gay gắt ở  miền Bắc và miền Trung. Ngày 28/5, tại Hà Nội nhiệt độ xấp xỉ 40 độ C, một số nơi như Ba Vì, Sơn Tây, nhiệt độ đã vượt qua 40 độ C. 
Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết: Tại các tỉnh miên Trung đã ghi nhận nắng nóng kéo dài kỷ lục trong lịch sử ngành quan trắc. 
Hôm nay, 29/5, nhiệt độ được coi là đinh điểm. Theo các nhà dự báo khí tượng thuỷ văn, khả năng, ngày 30/5, sẽ có một đợt mưa rào và giông. Nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ giảm nhẹ ở mức 32-35 độ C.  
Ngày 31/05 và 01/06 nắng nóng sẽ tạm thời gián đoạn. Từ ngày 02/06, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại trên khu vực với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ.        
Nắng nóng kéo dài khiến trẻ em và người già ồ ạt nhập viện. TS Trần Minh Điển - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư - cho biết, "Trung bình ngày thường có khoảng 1.500 lượt bệnh nhân nhưng vài ngày gần đây, số trẻ đến khám tăng vọt lên 2.000 - 2.500 lượt/ngày. 
Trong số này, khoảng 80% trường hợp bị nhiễm trùng đường hô hấp. Dự báo với nền nhiệt độ tăng cao liên tục như hiện nay, những ngày tới số trẻ vào viện khám còn tăng nữa".
Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày khoa Nhi tiếp nhận khoảng 300 bệnh nhi đến khám. Trong số này, khoảng 70 - 80% bệnh nhi mắc bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phổi, viêm tiểu phế quản... 
Tại Bệnh viện Lão khoa T.Ư, trong những ngày nắng nóng, mỗi ngày có đến 400 bệnh nhân đến khám. Ngoài những bệnh thông thường, đa phần các cụ đến khám đều có triệu chứng tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, sốt cao… Các phòng khám hoạt động hết công suất.
Nắng nóng vượt ngưỡng do El Nino
Theo các chuyên gia, El Nino - hiện tượng thời tiết khiến bề mặt nước biển trên Thái Bình Dương ấm lên - là "thủ phạm" chính của đợt nóng kỷ lục ở Ấn Độ cũng như trên toàn châu Á gần đây. Bên cạnh đó, tình trạng nóng ấm toàn cầu trong thập kỷ qua góp phần khiến thời tiết khắc nghiệt thêm.
Trả lời  IBTimes,  J Srinivasan, giám đốc Trung tâm Biến đổi khí hậu Ấn Độ lý giải: "Do nhiệt độ trái đất tăng thêm 0,8 độ C trong thế kỷ qua, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều luồng khí nóng ngay cả khi El Nino không xảy ra”.
Các hoạt động tàn phá môi trường của con người là nguyên nhân chính khiến nhiệt độ trái đất tăng cao. Ấn Độ là nước thải khí CO2 nhiều thứ 3 thế giới (sau Trung Quốc và Mỹ).
Dẫn lời ông Benjamin Cook, (một nhà khoa học nghiên cứu tại Viện Goddard về Nghiên cứu Vũ trụ của NASA) CNN đưa nhận định nguyên nhân nắng nóng là do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nhà khoa học này cũng không đưa ra kết luận chính xác biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới thời tiết ở Ấn Độ ra sao.
Còn theo nhà khí tượng Garrett, các dãy núi cao chất ngất đã ngăn cản không khí dịu mát lưu chuyển từ phía đông bắc.
Về hiện tượng nắng nóng ở Việt Nam, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia  Việt Nam cũng nhận định:  Mùa hè 2015 được dự báo ảnh hưởng của El Nino pha nóng, do vậy nền nhiệt trung bình các tháng từ đầu năm 2015 đến nay đều cao hơn trung bình nhiều năm, trong đó từ tháng 3 đến hết tháng 5, nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 2 độ C.
Thêm vào đó, mùa mưa ở miền Bắc và Bắc Trung bộ đến muộn hơn so với hàng năm. Theo ghi nhận, mùa mưa ở miền Bắc và Bắc Trung bộ từ cuối tháng 4 đã bắt đầu, nhưng năm nay cuối tháng 5 mới bắt đầu mùa mưa. Lượng mưa ở Bắc bộ trong tháng 4 và tháng 5 thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 20-30%.

Đọc thêm