Cứu hai thiếu nữ trên đường bị đưa sang Trung Quốc bán

(PLVN) - Trong lúc đang đưa hai cô gái trên đường ra cửa khẩu bằng xe khách để bán sang Trung Quốc với giá 17 triệu đồng/người thì Huyên bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. 
Cảnh sát kiểm tra xe khách, bắt giữ Huyên đang đưa hai cô gái trên đường ra Móng Cái để bán qua Trung Quốc với giá 17 triệu đồng/người.
Cảnh sát kiểm tra xe khách, bắt giữ Huyên đang đưa hai cô gái trên đường ra Móng Cái để bán qua Trung Quốc với giá 17 triệu đồng/người.

Ngày 30/5, tin từ Đội CSGT 1-7 (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ một đối tượng đang trên đường đưa hai cô gái ra cửa khẩu vượt biên bán qua Trung Quốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 phút chiều ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Đội CSGT 1-7 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) tiến hành kiểm tra chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 37B-013.18 đang lưu thông qua địa bàn thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Cảnh sát đã phát hiện bắt giữ đối tượng Vi Thị Huyên (SN 1985, trú bản Kẻ Gia, Thạch Ngàn, Con Cuông) đang đưa 2 cô gái bán sang Trung Quốc.

Hai nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc là Lô Thị Th (SN 1985) và Lô Thị M (SN 1989, cùng trú tại xã Tam Đình, Tương Dương).

Theo khai nhận ban đầu, Huyên đang trên đường đưa hai phụ nữ Th. và M. đi xe khách ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc với giá 17 triệu đồng/người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm