Cứu nạn thành công 7 thuyền viên trên tàu cá hỏng máy giữa biển

(PLO) - Sáng ngày 18/3, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (BĐBP Nghệ An) cùng với chính quyền xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) tiến hành bàn giao phương tiện cùng 7 thuyền viên trên tàu cá NA 95171 TS gặp nạn trên biển vừa được cứu hộ.
Tàu cá gặp nạn được lai dắt vào bờ an toàn bàn giao cho chủ phương tiện
Tàu cá gặp nạn được lai dắt vào bờ an toàn bàn giao cho chủ phương tiện

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 17/3, BĐBP Nghệ An nhận được thông báo và tín hiệu cấp cứu qua máy ICOM từ tàu cá NA95171 TS do anh Trần Văn Hải (trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi trên biển, trên tàu cá có 7 thuyền viên.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp với chính quyền địa phương thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí tàu gặp nạn để hỗ trợ, đồng thời điều động tàu BP 061301 của Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An) lên đường ra biển cứu hộ.

Khoảng 7h30 phút cùng ngày 17/3, tàu cứu hộ đã phát hiện và tiếp cận tàu bị nạn và tiến hành cứu nạn, chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên. Sau đó, lai dắt tàu bị nạn vào bờ cập tại cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu an toàn. 

Như Báo PLVN đã đưa, cùng trong sáng 18/3, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cùng với lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể một ngư dân xấu số tử vong trên biển và 3 thuyền viên gặp nạn trên tàu cá NA – 9688 TS gặp sự cố trên biển. Trong lúc dùng máy tời để kéo lưới thì bất ngờ máy tời bị đứt dây, khiến các thanh sào dây giăng lưới trên tàu va đập vào các ngư dân.

Hậu quả, ngư dân Trần Quang Lánh (SN 1982) tử vong do va chạm mạnh, còn 3 ngư dân khác là Bùi Hà (SN 1993) trú tại xã Quỳnh Thuận; Lê văn Hóa (SN 1989) và Lê Văn Phượng (SN 2000) trú tại xã Quỳnh Long bị thương nặng. Chủ tàu cá đã báo sự việc với chính quyền địa phương và phát tín hiệu cứu hộ. 

Đọc thêm