Cứu sống bệnh nhân bị cắt đứt gần nửa bụng

(PLO) - Ngày 17/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, hiện bệnh nhân Lê Hữu Ái (27 tuổi, trú xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã qua cơn nguy kịch sau 3 giờ được phẫu thuật cấp cứu.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn Internet
Trước đó, anh Ái được đưa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì đa chấn thương do lưỡi cưa của máy cắt cỏ cắt vào bụng, hông, cẳng tay phải, khiến ruột bị lòi ra ngoài; vết thương ở bụng dài 30cm, sâu gần nửa bụng.
Theo thạc sĩ – bác sĩ Nguyễn Xuân Đoàn – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, hai kíp mổ đã khẩn trương tiến hành khâu nối các mạch máu, kết hợp xương, khâu nối các vết thương, nối ruột, đưa ruột vào ổ bụng, phục hồi thành bụng, làm hậu môn nhân tạo và truyền 6 đơn vị máu mới cứu sống được bệnh nhân. 
Theo người nhà bệnh nhân, trước đó anh Ái đã cùng một người bạn vào khu vực rừng xã Lâm Trạch để làm việc thì không may bị lưỡi cưa máy cắt cỏ đang hoạt động bỗng bị gãy và đâm, cắt vào người.

Đọc thêm