Cứu sống kịp thời một bệnh nhi bị ong đốt nguy kịch

(PLO) - Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng sưng phù mặt, vùng da bị ong đốt phát ban đỏ, môi tím tái, khó thở, huyết áp tụt.
 
Bệnh nhân Nguyễn Đình Văn đã ổn định sức khoẻ
Bệnh nhân Nguyễn Đình Văn đã ổn định sức khoẻ

Sau khi chẩn đoán bệnh nhân Nguyễn Đình Văn (10 tuổi, ngụ Mỹ Thạch Tây, phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ) bị ong đốt dẫn đến sốc phản vệ, Bệnh viện Nhi Quảng Nam đã chuyền dịch điều trị sốc theo phác đồ của Bộ Y tế. Sau 8 tiếng đồng hồ, bệnh nhân Văn đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Nguyễn Đình Thoại, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết, đây là trường hợp khá đặc biệt, cháu Văn chỉ có 1 vết ong đốt nhưng do phản ứng riêng của cơ thể nên đã có diễn biến xấu và mỗi lúc một nặng hơn. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì nguy cơ tử vong là rất lớn.

Trước đó, khoảng 18h25 ngày 12/5, cháu Văn bị ong đốt và được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng sưng phù mặt, vùng da bị ong đốt phát ban đỏ. Sau khi vào bệnh viện khoảng 10 phút, cháu Văn có triệu chứng sốc, môi tím tái, khó thở, huyết áp tụt.

Đọc thêm