Cứu sống một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều tối 20/4, Thạc sỹ, bác sỹ Phạm Thanh Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, Bệnh viện vừa cấp cứu thành công một nam bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim xuyên thành cấp có biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.
Hiện bệnh nhân Đ.V.S đã dần hồi phục, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Hiện bệnh nhân Đ.V.S đã dần hồi phục, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo Thạc sỹ, bác sỹ Phạm Thanh Vũ, tối ngày 17/4, Bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nam Đ.V.S (61 tuổi, ngụ tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) bị nhồi máu cơ tim tối cấp vùng thành dưới gây tụt huyết áp nặng và đang rối loạn nhịp cực kỳ nguy hiểm (block nhĩ thất độ III), có thể tử vong bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bệnh nhân có tiền sử bệnh cao huyết áp, thường hút thuốc lá.

Đồng thời, các y, bác sỹ tim mạch can thiệp của Bệnh viện đã đưa bệnh nhân Đ.V.S vào phòng thông tim tiến hành hồi sức tim mạch bằng cách đặt máy tạo nhịp tim tạm thời hỗ trợ. Cùng với đó, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và can thiệp mạch vành cấp cứu ngay lập tức. Sau hơn 20 phút, các y, bác sỹ tim mạch đã can thiệp mạch vành cho bệnh nhân đã giảm nặng ngực trái, huyết áp ổn định và đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Điều đáng lưu ý, cũng trong cùng một ngày, Bệnh viện đã cấp cứu và điều trị thành công thêm 4 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, có nguy cơ tử vong cao.

Theo BS.CKI Trần Quỳnh An - Trưởng khoa Cấp cứu, Trưởng Trung tâm tim mạch can thiệp (Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ) cho biết: “Cùng một ngày có 5 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trong tình trạng khẩn cấp, diễn biến theo chiều hướng xấu rất nhanh, nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị tích cực thì nguy cơ tử vong lên đến hơn 90%, đặc biệt là đối với những cơ sở y tế không có can thiệp mạch vành và kỹ thuật đặt máy tạo nhịp. Trong quá trình can thiệp tim mạch, đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm cùng các thiết bị y khoa hiện đại đã cứu sống 5 bệnh nhân, hiện các bệnh nhân đã dần hồi phục, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới”.

“Nhồi máu cơ tim là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm và phổ biến hiện nay. Việc khám, tầm soát và tận dụng “thời gian vàng” để được can thiệp sớm sẽ hạn chế tối đa các biến chứng nguy hiểm” - BS.CKI Trần Quỳnh An khuyến cáo./.

Đọc thêm