Cứu sống người phụ nữ ngừng tuần hoàn do tự tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) vừa cứu sống thành công bệnh nhân ngừng tuần hoàn do thắt cổ tự tử.
Bệnh nhân được xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân được xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị. Ảnh: BVCC

Ngày 22/2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp nhận bệnh nhân nữ 44 tuổi nhập viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở, không bắt được mạch bẹn, vết bầm tím vòng quanh cổ.

Sau khi được chẩn đoán “ngừng tuần hoàn sau thắt cổ tự tử”, ngay lập tức bệnh nhân được kíp trực tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, hô hấp.

Sau khoảng 20 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, được đặt ống nội khí quản, dùng thuốc vận mạch liều cao để duy trì tim đập.

Trong nhiều ngày tiếp theo bệnh nhân hôn mê sâu, duỗi cứng tứ chi, co giật từng cơn, suy hô hấp, sốt liên tục, tăng nhu cầu sử dụng oxy.

Bệnh nhân tiếp tục được chẩn đoán “viêm phổi bệnh viện do vi khuẩn đa kháng – hôn mê sau ngừng tuần hoàn”. Các bác sĩ đã kịp thời hội chẩn, đưa ra những quyết định kịp thời, đúng đắn giúp bệnh nhân nhiều lần qua khỏi “cửa tử”.

Sau 35 ngày nằm viện bệnh nhân đã tỉnh táo hơn, tự thở, các phản xạ tốt và được xuất viện trong hôm nay, 5/4.

Đọc thêm