Cứu thôn nữ bị bán sang nước ngoài nhờ tấm ảnh trên facebook

(PLO) - Nạn nhân tật bẩm sinh bị lừa đưa đến sát biên giới để đưa ra nước ngoài, qua bức ảnh trên facebook, lực lượng cảnh sát đã điều tra ra được địa điểm và giải cứu thành công, bắt giữ kẻ chủ mưu.
Cứu thôn nữ bị bán sang nước ngoài nhờ tấm ảnh trên facebook
Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa giải cứu thành công chị T.T.M.N (23 tuổi, trú xã Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An), bị lừa để đưa sang biên giới, bắt giữ đối tượng về hành vi tổ chức ngoài khác trốn đi nước ngoài trái phép.  
Trước đó, chiều 22/6, Nguyễn Thị Nhật (19 tuổi, trú tại xã Mỹ Thành, Yên Thành) dẫn một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc giả làm câm điếc về nhà chị N. chơi. Tại đây, người đàn ông này được giới thiệu đang làm nghề cắt tóc gội đầu ở Hà Nội và ngỏ ý thuê N. ra “giúp việc” với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Chị N. bệnh tật bẩm sinh, nói không rõ lời nên không thỏa thuận được. Hơn nữa gia đình N. cảm thấy có “điều bất thường” nên đã từ chối lời đề nghị. 
Đối tượng Nguyễn Thị Nhật tại CQĐT
 Đối tượng Nguyễn Thị Nhật tại CQĐT
Bất ngờ, khoảng 14h ngày 23/6, chị N. liên lạc với Nhật, rồi hẹn gặp nhau, cả hai lên một chiếc xe ô tô đưa chị N. ra Hà Nội, và giao cho một đối tượng khác. Tối 23/6, chị N. bị đưa lên cửa khẩu Hà Khẩu (Lào Cai) để sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch, còn Nguyễn Thị Nhật bỏ về quê. 
Gia đình mãi không thấy N. về đã tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng về vụ việc. Công an huyện Yên Thành đã lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Trong lúc các manh mối không tìm ra tung tích của N. thì ngày 25/6, người thân phát hiện chị N. online trên mạng xã hội facebook, trước đó chị này có đăng một số ảnh cá nhân chụp tại Hà Khẩu lên facebook. 
Lực lượng chức năng đã xác định đối tượng có liên quan trong vụ án là Nguyễn Thị Nhật cùng đồng bọn đã đưa chị N. ra nước ngoài trái phép. Chiều 27/6, lực lượng chức năng ập vào một ngôi nhà tại khu vực biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam, giải cứu thành công chị N. đang bị giam giữ tại đây. 
Công an Yên Thành tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Nhật và đưa nạn nhân trở về địa phương giao cho gia đình. 

Đọc thêm