Cựu Tổng thống Donald Trump lần đầu lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giá trị tài sản ròng của Donald Trump tăng từ 2,6 tỷ USD lên 6,5 tỷ USD chỉ trong một ngày giúp ông lần đầu lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg.
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.
Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.

Việc công ty truyền thông Trump Media & Technology Group của ông hoàn tất thương vụ sáp nhập với công ty Digital World Acquisition Corp (DAWC) để niêm yết đã khiến giá trị tài sản ròng của cựu Tổng thống Donald Trump tăng khoảng 4 tỷ USD chỉ sau một ngày. Hiện cựu Tổng thống Mỹ sở hữu 6,5 tỷ USD.

Cổ phiếu DWAC đạt mức 49,95 USD hôm 25/3, tăng khoảng 185% kể từ đầu năm. Điều đó có nghĩa là ông Trump có thêm 3,9 tỷ USD vì ông nắm 58% cổ phần của công ty.

Sau quá trình sáp nhập, mã cổ phiếu "DJT" của Trump Media sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày 26/3 (theo giờ địa phương).

Với khối tài sản mới, ông Trump (77 tuổi) lần đầu tiên lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg.

Năm ngoái, theo ước tính của tạp chí Forbes, tổng giá trị tài sản ròng của ông Trump là 2,6 tỷ USD.