Cựu tổng thống Liên Xô Gorbachev nhận định về cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Biden

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev tin rằng, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden là một sự kiện quan trọng và tích cực.
Cựu tổng thống Liên Xô Gorbachev năm nay đã bước sang tuổi 90.
Cựu tổng thống Liên Xô Gorbachev năm nay đã bước sang tuổi 90.

Tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev tin rằng, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến diễn ra tại Geneva vào ngày 16/6 là một sự kiện quan trọng và tích cực đối với hai nước, châu Âu và toàn thế giới.

"Đó là một sự kiện quan trọng và tích cực đối với các quốc gia của chúng ta, đối với châu Âu - nơi cuộc họp này sẽ được tổ chức và toàn thế giới. Thật tốt khi họ gặp nhau tại Geneva”, ông Gorbachev nói với hãng tin TASS.

Cựu tổng thống nhớ lại cuộc gặp thượng đỉnh Xô – Mỹ năm 1985 cũng ở Geneva và bày tỏ niềm tin về kết quả cuộc gặp sắp tới của hai tổng thống đương nhiệm. "Tôi là một người lạc quan với cốt lõi của mình, tôi tin rằng cần phải nói chuyện với những đối tác phức tạp và khó khăn nhất để hướng tới sự tin tưởng", ông nói thêm.

Trước đó, Điện Kremlin và Nhà Trắng đã thông báo rằng các tổng thống Putin và Biden sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Geneva vào ngày 16/6. "Hai tổng thống sẽ thảo luận về tình trạng hiện tại và triển vọng của quan hệ song phương, các vấn đề ổn định chiến lược, cũng như các vấn đề hiện tại trên thế giới”, Điện Kremlin thông tin và cho biết chương trình nghị sự sẽ bao gồm hợp tác chống lại đại dịch COVID-19 và giải quyết các xung đột trong khu vực. 

Đây sẽ là cuộc gặp cá nhân đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ. Chuyến đi Geneva cũng sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Nga Putin kể từ tháng 1/2020 sau chuyến công du tới Israel và Palestine.