Đã bắt được đối tượng thứ 4 trong vụ gây thương tích, cướp điện thoại ở Cà Mau

(PLVN) - Ngày 12/4, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Võ Thanh Hoàn (SN 1995, ngụ thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) khi đang lẩn trốn tại khu vực Bến tàu B, khóm 7, phường 8, TP Cà Mau.

Hoàn là đối tượng còn lại trong vụ cướp tài sản, gây thương tích xảy ra vào ngày 3/4, tại ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Hiện, Công an TP Cà Mau đã bàn giao đối tượng Hoàn cho Công an huyện Cái Nước để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như Báo PLVN đã đưa tin, vào khoảng 2h ngày 3/4, anh Mai Phúc D (24 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) điều khiển xe máy từ TP Cà Mau về huyện Cái Nước. Khi đến đầu lộ ấp Kinh Cùng (xã Hưng Mỹ) thì phát hiện có 4 người đi trên 2 xe máy (1 xe hiệu Exciter mang BKS 69B-33170 và 1 xe Wave mang BKS 51L3-3526) chạy theo phía sau. Thấy vậy, anh D dừng lại cho 4 người này chạy qua.

Tuy nhiên, sau đó 4 đối tượng trên đã tìm cách áp sát, khống chế và đâm anh D bị thương rồi cướp 1 điện thoại di động. Sau sự việc, Công an đã bắt các đối tượng: Võ Hoàng Tuấn (23 tuổi, ngụ ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau); Trần Hoàng Phụng (24 tuổi, ngụ xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước); và Trần Minh Đang (29 tuổi, chưa rõ thông tin); đối tượng Hoàn bỏ trốn cho đến khi bị bắt tại khu vực khu vực Bến tàu B, khóm 7, phường 8, TP Cà Mau. 

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm