Đà Lạt đưa văn hoá truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số vào phát triển du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mô hình văn hóa cồng chiên gắn với phát triển du lịch của cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tà Nung (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) sẽ được ra mắt trong tháng 4/2024. Mô hình này nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung trước nguy cơ bị mai một, phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.
Đà Lạt kỳ vọng các giá trị văn hoá của đồng bào DTTS sẽ góp phần thu hút du khách.
Đà Lạt kỳ vọng các giá trị văn hoá của đồng bào DTTS sẽ góp phần thu hút du khách.
Ngày hội văn hoá cồng chiêng tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt.

Ngày hội văn hoá cồng chiêng tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt.

Nhằm chuẩn bị xây dựng mô hình văn hóa cồng chiêng gắn với phát triển du lịch của cộng đồng của đồng bào DTTS tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt, ngày 28/3, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng phối hợp với UBND TP Đà Lạt tổ chức lớp tập huấn cho gần 200 người là công chức văn hóa, phường, xã và đội văn nghệ truyền thống trên địa bàn TP Đà Lạt.

Nội dung tập huấn gồm thực trạng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của DTTS tại xã Tà Nung; kỹ năng đón tiếp và phục vụ khách tham quan trải nghiệm sản phẩm du lịch dịch vụ; công tác quảng bá giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống...

Sau khi tổ chức tập huấn, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng còn hỗ trợ các thiết bị nguyên vật liệu, vật tư và các điều kiện cần thiết để xây dựng mô hình, với trang phục truyền thống dân tộc Cơ Ho cùng nhạc cụ truyền thống dân tộc.

Theo kế hoạch, mô hình văn hóa cồng chiên gắn với phát triển du lịch của cộng đồng của đồng bào DTTS tại xã Tà Nung sẽ được triển khai ra mắt trong tháng 4/2024, với số lượng thành viên ban đầu là 35 người bao gồm cả nghệ nhân và học viên.

Mô hình văn hóa cồng chiên gắn với phát triển du lịch của cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung trước nguy cơ bị mai một.

Tập huấn cho gần 200 người là công chức văn hóa, phường, xã và đội văn nghệ truyền thống trên địa bàn TP Đà Lạt.

Tập huấn cho gần 200 người là công chức văn hóa, phường, xã và đội văn nghệ truyền thống trên địa bàn TP Đà Lạt.

Đồng thời mô hình sẽ hỗ trợ giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả; bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với hoạt động kinh tế- xã hội, hướng tới tạo nguồn thu nhập cao, ổn định cho người dân địa phương.

Đọc thêm