Đà Nẵng bác thông tin cho phép xây dựng lại trên bán đảo Sơn Trà

(PLO) - Ngày 30/11, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng tổ chức kiểm tra thực tế và khẳng định không có chuyện xây dựng tại Dự án Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà.
Dự án Tiên Sa trên núi Sơn Trà từng gây xôn xao dư luận
Dự án Tiên Sa trên núi Sơn Trà từng gây xôn xao dư luận

Gần đây, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có nhiều thông tin cho rằng, Đà Nẵng cho phép dự án Khu Du lịch sinh thái biển Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà xây dựng trở lại và đưa nhiều hình ảnh minh chứng.

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Xây dựng thành phố đã tổ chức kiểm tra thực tế và khẳng định Dự án vẫn đang tạm dừng thi công. Việc xây dựng trong mấy ngày qua là thi công kè chống sạt lở.

Ông Lê Văn Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng thông tin, qua kiểm tra thực tế, đơn vị thấy không có chuyện tái phạm xây dựng  40 trụ móng trên bán đảo Sơn Trà. Hiện nay, chủ đầu tư đang thi công các kè để bảo vệ chống sạt lở theo chỉ đạo chung của UBND thành phố.

Hình ảnh xây dưng trở lại trên Sơn Trà từ thông tin của ông Huỳnh Tấn Vinh
Hình ảnh xây dưng trở lại trên Sơn Trà từ thông tin của ông Huỳnh Tấn Vinh

Trước đó, như Báo PLVN đã thông tin, Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa trên bán đảo Sơn Trà thi công 40 móng biệt thự khi chưa được cấp phép xây dựng. Dự án này có diện tích hơn 30ha đã được thi công san nền phần đường giao thông và các vị trí xây dựng biệt thự đã đến cao trình thiết kế, các biệt thự thi công xong phần đế móng.

Do địa hình phức tạp, độ dốc lớn nên trong quá trình thi công, phần lớn thảm thực vật thuộc phạm vi dự án đã bị đào xới phá bỏ, cấu tạo các lớp đất bị thay đổi, ta luy mái dốc nền đất không đảm bảo, nguy cơ sạt lở rất lớn và ô nhiễm môi trường. Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã đề xuất UBND thành phố đầu tư tuyến mương hở rộng khoảng nửa mét, dài gần 500m ở phía đông dự án, dẫn về 2 dòng suối tự nhiên trong phạm vi dự án.

Việc đầu tư tuyến mương này sẽ phân lưu toàn bộ nước mưa từ đỉnh Sơn Trà không cho chảy tràn qua dự án mà gom dòng chảy về 2 suối; đồng thời khơi thông dòng chảy đối với 2 suối tự nhiên, tạo thuận lợi cho nước mưa từ trên núi xuống biển, hạn chế nguy cơ sạt lở trên bán đảo Sơn Trà.

Cùng với đó, đơn vị thi công sẽ đào mương tạm dẫn dòng tại một số vị trí tụ nước trong phạm vi dự án dẫn dòng về 2 dòng suối. Ở những vị trí trọng yếu có khả năng sạt lở, sẽ đầu tư 10 đoạn kè trọng lực xây đá hộc theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định với tổng chiều dài hơn 1.740m.

Sau khi xây dựng kè, chủ đầu tư có giải pháp xanh hóa các tuyến kè bằng biện pháp trồng cây xanh giảm thiểu ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường khu vực này.

Thời gian qua, do tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC, sau đó mưa lũ liên tục trên địa bàn nên việc thi công kè chống xói lở phải tạm dừng, đến nay mới tiến hành trở lại.

Đọc thêm