Thái Bình: Nhiều kết quả tích cực trong phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ

(PLO) -Thực hiện Chương trình phối hợp số 14/2013/CTPH-BTP- HLHPNVN về đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2013-2017, Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình ban hành Chương trình phối hợp, đồng thời kết hợp triển khai hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh. 

Chẳng hạn, đã tổ chức 87 hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở… tại một số xã, phường, thị trấn cho hơn 10.000 đại biểu là cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương. 

Các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn và bồi dưỡng về kỹ năng, kiến thức pháp luật. 100% các tổ hòa giải đều có hòa giải viên nữ là những cán bộ, hội viên nòng cốt tại các thôn làng, tổ dân phố. Tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đạt trên 80%. Trong 5 năm (2013 - 2017), Văn phòng Trợ giúp pháp lý cho phụ nữ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trực tiếp tư vấn, hướng dẫn cho trên 2.000 chị em về các lĩnh vực pháp luật liên quan... Các cấp Hội Phụ nữ đã phối hợp chặt chẽ với ngành Tư pháp và các ban, ngành đoàn thể tiếp nhận, giải quyết và phối hợp giải quyết 592 đơn, thư có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên các lĩnh vực, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái. 

Hai bên đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đã được tiến hành đồng bộ, tích cực từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ đó, số đơn thư khiếu nại vượt cấp, số vụ khiếu kiện đông người có phụ nữ tham gia, các vụ vi phạm pháp luật của phụ nữ giảm; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trong tỉnh được nâng cao, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Đọc thêm