Đà Nẵng dự kiến đón 362.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 31/1, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán 2024 ước đạt gần 362.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.
Hàng nghìn du khách xem cầu Rồng phun lửa ở Đà Nẵng.
Hàng nghìn du khách xem cầu Rồng phun lửa ở Đà Nẵng.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán 2024 ước đạt gần 362.000 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 172.000 lượt, khách nội địa ước đạt 190.000 lượt.

Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, dự kiến trong kỳ nghỉ Tết cổ truyền (tính từ ngày 8/2 đến ngày 14/2, tức 29 Tết đến Mùng 5 Tết), có khoảng 894 chuyến bay đến Đà Nẵng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những ngày đầu năm Giáp Thìn, Sở Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp cùng Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, Hãng hàng không Vietnam Airlines tổ chức chào mừng chuyến bay quốc tế và nội địa đầu tiên đến "xông đất".

Dự kiến chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Đôn Mường (Thái Lan), hạ cánh lúc 6h45 ngày 10/2 (mùng 1 Tết) do Hãng Vietnam Airlines khai thác; chuyến bay nội địa đầu tiên từ Hà Nội, hạ cánh lúc 7h15 ngày 10/2 (mùng 1 Tết) do Hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán này cũng có 3 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa (2 chuyến ZHAO SHANG YI DUN vào ngày 7/2 và 14/2, 1 chuyến Dream Cruise vào ngày 9/2, đều có lưu trú 1 đêm tại cảng) với tổng 3.400 khách mang quốc tịch Trung Quốc đến tham quan các điểm đến nổi tiếng của Đà Nẵng…

Công suất phòng khối cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương ước đạt 50-55%; Các khách sạn từ 3 sao trở xuống ước đạt 25-30%.

Dịp này, Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn tại các địa điểm công cộng để phục vụ người dân và du khách. Điển hình như tổ chức chương trình cầu Rồng phun lửa, phun nước liên tục vào các đêm từ ngày 9/2 (tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão) đến ngày 13/2 (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Thực hiện quay nhịp thông thuyền cầu sông Hàn vào các đêm 10/2 và 11/2 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 tháng Giêng năm Giáp Thìn);

Lắp đặt mô hình check-in tại khu vực cầu Rồng; tổ chức trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết; tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Giáp Thìn 2024; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng...

Đồng thời, các sở, ngành, quận, huyện cũng tổ chức nhiều chương trình phong phú, hấp dẫn để phục vụ du khách và người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024, như: Chương trình "Xuân yêu thương" năm 2024; Hội chợ Xuân 2024 thành phố Đà Nẵng; Hội Hoa Xuân 2024 và Lễ hội Cầu ngư năm 2024 tại quận Thanh Khê; Lễ hội Văn hóa ẩm thực Tết Quảng Đà và lễ khánh thành công trình Nhà Trưng bày Quận Sơn Trà; Chương trình "Vũ điệu sông Hàn" năm 2024;...

Bên cạnh đó, các khu, điểm du lịch cũng tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách dịp này như: Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Phiên chợ ngày Tết năm 2024 với các gian hàng và các hoạt động trải nghiệm vui chơi, khám phá Tết cổ truyền; Bảo tàng Mỹ Thuật tổ chức triển lãm "Duyên Xuân"; Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức Lễ hội mùa xuân với chủ đề "Hội ngộ muôn sắc hoa", tổ chức Show diễn chính mang chủ đề "Bản giao hưởng mùa xuân"…;

Công viên Châu Á tiếp tục miễn phí vào cửa, tổ chức phiên chợ đầu xuân chủ đề "Chợ Tết Vui Phết" (từ mùng 2 đến hết mùng 10 Tết)...; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài tổ chức Lễ hội Thần Tài...; Mikazuki tổ chức chương trình lì xì đầu năm, các trò chơi dân gian Việt Nam, tổ chức Chợ Quê (mùng 3 - 4 Tết) với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn...

Đọc thêm