Đà Nẵng đưa hàng ngàn công nhân, lao động ngoại tỉnh về quê ăn Tết miễn phí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 7/2, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Hành trình Tết Công đoàn 2024, tiễn hơn 1.300 đoàn viên, công nhân lao động về quê đón Tết trên các chuyến xe miễn phí.
Những chuyến xe công đoàn đưa gần 3.400 người lao động về quê đón tết.
Những chuyến xe công đoàn đưa gần 3.400 người lao động về quê đón tết.

Được biết, năm nay, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng tổ chức 85 "chuyến xe 0 đồng" đưa 3.371 đoàn viên, người lao động về đón Tết sum họp với lộ trình phía Nam đến tỉnh Phú Yên, phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình được tổ chức từ 24 đến 29 tháng Chạp. Mỗi đoàn viên, người lao động tham gia chuyến xe sẽ được hỗ trợ một bữa ăn trị giá 100.000 đồng/người.

Mỗi chuyến xe 45 chỗ ngồi đều có cán bộ Công đoàn phục vụ các chuyến, hỗ trợ kinh phí tiền ăn cho đoàn viên.
Mỗi chuyến xe 45 chỗ ngồi đều có cán bộ Công đoàn phục vụ các chuyến, hỗ trợ kinh phí tiền ăn cho đoàn viên.

Ông Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho biết, đây là chương trình thường niên được tổ chức từ nhiều năm nay với mong muốn góp phần giúp người lao động, đoàn viên và gia đình ở xa có điều kiện thuận lợi về quê đón Tết cùng người thân, an toàn, chu đáo.

"Ngoài những chuyến xe về Tết miễn phí, chúng tôi cũng hỗ trợ vé tàu về Tết cho 120 công nhân, người lao động. Bên cạnh đó, những chuyến xe công đoàn không đủ hành khách để vận hành, công đoàn các cấp sẽ hỗ trợ tiền mặt cho công nhân, người lao động", ông Đại nói.

Sau khi đưa vé xe Tết Công đoàn, người lao động được hướng dẫn sắp xếp và gửi hành lý, bố trí chỗ ngồi.

Sau khi đưa vé xe Tết Công đoàn, người lao động được hướng dẫn sắp xếp và gửi hành lý, bố trí chỗ ngồi.

Lãnh đạo Liên đoàn lao động TP. Đà Nẵng tiễn người lao động về quê đón Tết.
Lãnh đạo Liên đoàn lao động TP. Đà Nẵng tiễn người lao động về quê đón Tết.

Háo hức lên xe để về quê sum họp với gia đình trong ngày Tết, anh Lê Xuân Tiến (quê Quảng Bình) chia sẻ: "Thời điểm cuối năm rất khó đặt chỗ xe khách để về quê ăn Tết, rất may có chuyến xe công đoàn. Đây là năm thứ 7 gia đình tôi đăng ký xe công đoàn, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm được tiền".

Niềm vui trên những chuyến xe công đoàn cuối năm.

Niềm vui trên những chuyến xe công đoàn cuối năm.

Cùng chung niềm vui, chị Nguyễn Thị Thanh (41 tuổi, công nhân tại Công ty CP Dệt may 29/3) cùng 2 con đã có mặt tại địa điểm tập trung từ sớm. "Năm nay, công việc cũng khó khăn hơn khi công ty bị giảm đơn hàng, từ đó thu nhập cũng giảm ít nhiều. May nhờ có chuyến xe công đoàn, mình dư ra một khoản tiền không nhỏ để sắm sửa tết. Chỉ tính riêng tiền vé cho 3 mẹ con thì tốn gần 2 triệu đồng/lượt. Số tiền tiết kiệm được, tôi sẽ mua thêm quà bánh cho bố mẹ ở quê", chị Thanh phấn khởi chia sẻ.

Đọc thêm