Làng hoa lớn nhất Đà Nẵng tất bật những ngày cận Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hiện làng hoa lớn nhất Đà Nẵng đang tất bật vận chuyển hàng vạn chậu hoa đến các điểm bán để phục vụ người dân chơi Tết.
Ghi nhận của PV Báo Pháp Luật Việt Nam những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, tại làng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), không khí Xuân đã về trên những khu vườn trồng hoa rực rỡ sắc màu. Người dân đang khẩn trương thu hoạch và vận chuyển hoa đến các điểm bán.

Ghi nhận của PV Báo Pháp Luật Việt Nam những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, tại làng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang), không khí Xuân đã về trên những khu vườn trồng hoa rực rỡ sắc màu. Người dân đang khẩn trương thu hoạch và vận chuyển hoa đến các điểm bán.

Làng hoa Dương Sơn có diện tích khoảng 5 ha, đây là nơi trồng hoa lâu năm và lớn nhất tại Đà Nẵng, cung cấp hoa Tết cho thành phố này và nhiều địa phương khắp miền trung.

Làng hoa Dương Sơn có diện tích khoảng 5 ha, đây là nơi trồng hoa lâu năm và lớn nhất tại Đà Nẵng, cung cấp hoa Tết cho thành phố này và nhiều địa phương khắp miền trung.

Những ngày cận Tết, thương lái từ nhiều nơi đến thu mua hoa tại ruộng khiến mùa xuân tại "thủ phủ" hoa của Đà Nẵng luôn rộn ràng, tươi vui.

Những ngày cận Tết, thương lái từ nhiều nơi đến thu mua hoa tại ruộng khiến mùa xuân tại "thủ phủ" hoa của Đà Nẵng luôn rộn ràng, tươi vui.

Thời tiết Đà Nẵng những ngày cuối năm nắng đẹp, các chủ vườn hoa thuê nhân công đưa hoa đến điểm tập kết để chờ xe tải đến chở đi giao hoa cho các "đầu mối" đã đặt mua trước đó.

Thời tiết Đà Nẵng những ngày cuối năm nắng đẹp, các chủ vườn hoa thuê nhân công đưa hoa đến điểm tập kết để chờ xe tải đến chở đi giao hoa cho các "đầu mối" đã đặt mua trước đó.

Dịp này, nhiều người cũng đến làng hoa để khuân vác thuê; một người được trả tiền công từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng/ngày, tùy vào mức độ công việc.

Dịp này, nhiều người cũng đến làng hoa để khuân vác thuê; một người được trả tiền công từ 300.000 đồng đến 800.000 đồng/ngày, tùy vào mức độ công việc.

Năm nay làng hoa này có thêm nhiều loài hoa mới, đa dạng phong phú...
Năm nay làng hoa này có thêm nhiều loài hoa mới, đa dạng phong phú...

Năm nay làng hoa này có thêm nhiều loài hoa mới, đa dạng phong phú...

Thương lái đến thu mua hoa tại vườn của người dân.

Thương lái đến thu mua hoa tại vườn của người dân.

Người dân đưa hoa đến điểm tập kết để chờ xe tải đến chở đi giao cho các "đại lý".

Người dân đưa hoa đến điểm tập kết để chờ xe tải đến chở đi giao cho các "đại lý".

Những chậu hoa rực rỡ sắc màu theo các chuyến xe mang Tết từ làng về phố thị...

Những chậu hoa rực rỡ sắc màu theo các chuyến xe mang Tết từ làng về phố thị...

Các chủ vườn hoa cho biết, hoa ở đây vừa bán sỉ vừa bán lẻ, được các đầu mối sẽ đến tận vườn để mua...

Các chủ vườn hoa cho biết, hoa ở đây vừa bán sỉ vừa bán lẻ, được các đầu mối sẽ đến tận vườn để mua...

Theo các chủ vườn, năm nay giá hoa không có nhiều biến động nhưng từ giờ đến Tết Nguyên đán, giá cả có thể lên xuống thất thường, đặc biệt vào những ngày giáp Tết.

Theo các chủ vườn, năm nay giá hoa không có nhiều biến động nhưng từ giờ đến Tết Nguyên đán, giá cả có thể lên xuống thất thường, đặc biệt vào những ngày giáp Tết.

Đọc thêm