Đà Nẵng: Phát hiện gần 40 tấn hàng lậu vận chuyển trên tàu

(PLO) - Ngày 21/10, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Phòng Phòng ngừa ấu tranh chống buôn lậu khu vực miền Trung Tây Nguyên (Phòng 7 thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu, C74 Bộ Công an), Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu ( Tổng cục Hải quan) bắt giữ lượng hàng lậu lớn đang “tuồn” về Đà Nẵng.
Lực lượng liên ngành bắt giữ gần 40 tấn hàng lậu
Lực lượng liên ngành bắt giữ gần 40 tấn hàng lậu

Vào khuya ngày 20/10, lực lượng phối hợp trên bất ngờ kiểm tra lô hàng lớn trên tàu SE19 từ ga Hà Nội về ga Đà Nẵng.

Trong lúc đoàn kiểm tra làm việc đã phát hiện hàng trăm bao hàng hóa (chưa xác định mặt hàng), ước tính khoảng 40 tấn nghi vấn nhập lậu từ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng này đều được đóng trong bao tải với tên người gửi từ Hà Nội là Minh và người nhận tại Đà Nẵng là Hải

Thời điểm này, không có chủ lô hàng đến nhận, gần 40 tấn hàng cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn liên ngành sau đó đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn lô hàng, chờ xử lý.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ./.

Đọc thêm