Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trước Tết Nguyên đán

(PLVN) - Vừa qua, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 do ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP. Đà Nẵng.
Đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 làm việc tại Đà Nẵng
Đoàn công tác Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 làm việc tại Đà Nẵng

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và một số khách sạn đang cách ly các chuyên gia, công dân Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh về nước

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đã đánh giá cao đội ngũ y tá, bác sĩ Đà Nẵng đã khắc phục khó khăn, vượt qua hai đợt dịch lớn trong năm 2020. Tuy nhiên, hiện đã xuất hiện tình trạng người nhập cảnh dương tính gây khó khăn trong phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, vấn đề có người cách ly 14 ngày 2 lần âm tính nhưng khi ra khỏi khu cách ly mới phát hiện dương tính, ngành y tế cần phải nâng cao cảnh giác vấn đề này.  

Đoàn công tác kiểm tra phòng chống dịch tại sân bay
 Đoàn công tác kiểm tra phòng chống dịch tại sân bay

Để dịch Covid-19 không tái bùng phát khi Đà Nẵng là một trung tâm trọng điểm, cửa ngõ của miền Trung, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, lãnh đạo địa phương phải tăng cường hơn nữa việc quản lý người nhập cảnh, nhất là ở khu vực sân bay, bến cảng. Đồng thời, ngăn chặn tình trạng công dân các quốc gia khác nhập cảnh trái phép vào địa phương… 

UBND TP. Đà Nẵng phải chỉ đạo Công an, Quân đội thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp nhập cảnh trái phép. Lực lượng Y tế phối hợp với các cấp ngành của địa phương cần triển khai các phương án phòng dịch, chuẩn bị những kịch bản xấu để không bị động trong ứng phó nếu dịch Covid-19 tái bùng phát…

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, việc quản lý người cách ly tập trung và khách sạn tại Đà Nẵng đang được thực hiện chặt chẽ. Sau khi hoàn thành cách ly vẫn tiếp tục được lãnh đạo và y tế địa phương phối hợp giám sát, phòng trường hợp tái dương tính với Covid-19 như đã từng xảy ra. 

Đối với các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, UBND TP. Đà Nẵng sẽ ban hành kế hoạch cụ thể, như hạn chế số lượng người tham gia lễ hội, yêu cầu thực hiện nghiêm khẩu hiệu “5K” tại các sự kiện, lễ hội…

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố đề cập những khó khăn trong quy định kiểm tra, xác minh giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm không dương tính với Covid-19 của một số khách nhập cảnh. 

Công tác khai báo y tế cho công dân gặp nhiều khó khăn khi phần lớn công dân không được thông báo khai báo y tế trước khi lên máy bay. Khi công dân đến sân bay, bộ phận kiểm dịch phải thực hiện khai báo y tế cho công dân theo quy định nên mất nhiều thời gian.

Tại các cơ sở cách ly y tế tập trung, có phòng rộng nhằm phục vụ các mục đích huấn luyện quân sự nên chưa thực phù hợp cho công tác bố trí cách ly, nhiều người nhập cảnh phải cách ly chung trong 1 phòng. Việc xử lý rác thải trong khu cách ly do lực lượng y tế phối hợp với lực lượng quân đội đảm nhận nên gặp nhiều khó khăn…

Đọc thêm