Đà Nẵng: Xác định được đối tượng khách Trung Quốc đốt tiền tại quán bar

(PLO) - Đầu giờ chiều 18/6, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, hiện Sở đã xác định được đối tượng khách Trung Quốc đốt tiền Việt tại quán bar TV Club tối ngày 14/6, cũng như đơn vị đón, tổ chức tour và hướng dẫn viên trong đoàn khách trên.
Nhóm khách Trung Quốc (người mặt áo trắng) được xác định là đốt tiền Việt tại quán bar
Nhóm khách Trung Quốc (người mặt áo trắng) được xác định là đốt tiền Việt tại quán bar

Tuy  nhiên, theo ông Cường, hiện Sở chỉ mới xác định được đối tượng còn cụ thể thế nào, thì trong sáng thứ hai tuần tới, Sở sẽ mời các đơn vị liên quan lên làm việc cụ thể để thông tin chính thức.

Ông Cường cho biết thêm, trách nhiệm chính của vụ việc sẽ do công an xử lý, còn về nghiệp vụ du lịch, những quy định của luật du lịch mà các đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên vi phạm mới thuộc trách  nhiệm Sở. “Hiện đối tượng khách đốt tiền trong quán bar đã về lại Trung Quốc vào tối ngày 16/6. Đây là khách đi từ đường bay Ma Cao (Trung Quốc) sang”, ông Cường thông tin thêm. 

Cùng ngày, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu thông tin, đã chuyển toàn bộ vụ việc lên CCông an thành phố giải quyết theo thẩm quyền. Theo đó, vụ việc đã được giám đốc Công an thành phố giao Phòng an ninh kinh tế xử lý. 

Trước đó, PLVN đã đưa tin, trên một trang xã hội đăng tải hình ảnh và nội dung vào tối ngày 14/6, một nhóm người Trung Quốc đang du lịch tại Đà Nẵng, đi xe taxi đến quán bar TV Club (số 118A Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vui chơi. Đến 0 giờ ngày 15/6, đoàn khách Trung Quốc đi tính tiền bia rượu, hoa quả đã sử dụng tại quán. Lúc này, bất ngờ một vị khách trong đoàn lấy tiền Việt ra châm lửa đốt trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Do sự việc diễn ra quá nhanh, nhân viên quán không ngăn cản kịp mà chỉ mời vị  khách không lịch sự này ra khỏi địa điểm vui chơi.

Trao đổi với PV, luật sư Đỗ Pháp thuộc đoàn Luật sư Đà Nẵng cho hay, theo Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng: Sẽ phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi “phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật”.

Đọc thêm