Đã tìm thấy người phụ nữ thứ ba trong nhóm nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440

(PLVN) - Người phụ nữ thứ ba trong nhóm nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440 đã được tìm thấy tại quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh).

Sáng nay (2/1), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam, cho biết: Ngành chức năng của TP. Hồ Chí Minh đã tìm thấy người phụ nữ thứ ba trong nhóm nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440, tại quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh.) 

Theo đó, người phụ nữ nêu trên nhập cảnh trái phép với 8 người khác, đi từ biên giới Myanmar, Thái Lan, Campuchia về Việt Nam. Nhóm 9 người này khi đến khu vực ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) thì tách thành 2 nhóm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Cụ thể, nhóm 1: Gồm 6 người, trong đó có 4 người sau này xác định mắc COVID-19 là bệnh nhân 1440, 1451, 1452, 1453 - lên  tô 7 chỗ do tài xế M.V.T điều khiển; Nhóm 2: Gồm 3 phụ nữ, trong đó có người vừa tìm thấy, được tài xế T.V.U điều khiển ô tô đến đón, đi từ ấp Búng Nhỏ đến TP. Hồ Chí Minh. Trên đường đi, một phụ nữ đã xuống xe về Cà Mau, 2 người còn lại tiếp tục về TP. Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, người về Cà Mau bị phát hiện và đang được cách ly. Trong 2 người về TP. Hồ Chí Minh, 1 người đã đến cơ quan chức năng khai báo y tế và hiện được cách ly tại Tây Ninh. Cả 2 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm lần 1 vào chiều 31/12 âm tính với SARS-CoV-2.

Người còn lại trong 2 phụ nữ về TP. Hồ Chí Minh được xe đưa đến quận Tân Phú, là trường hợp vừa được phát hiện tối 31/12.  Như vậy, đến nay, 3 phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440 đều được tìm thấy.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu Bùi Quốc Nam, khẳng định: Đây cũng là người được cho là đã về Bạc Liêu sau khi nhập cảnh trái phép nhưng thực tế người này không về Bạc Liêu. Đồng thời, hiện người này đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19./.

Đọc thêm