Đặc sắc Ngày hội xoài Yên Châu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/5, UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức Ngày hội xoài và Lễ công bố Quyết định công nhận cây Di sản Việt Nam năm 2025.
Ngày hội xoài Yên Châu.
Ngày hội xoài Yên Châu.

Ngày hội xoài là hoạt động thường niên được UBND huyện Yên Châu tổ chức từ năm 2017. Năm nay, Yên Châu tiếp tục lựa chọn bản Khá, xã Sặp Vạt là địa điểm diễn ra các hoạt động chính của Ngày hội. Đây là bản có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng, với hàng chục héc ta xoài tròn cổ thụ hàng trăm năm tuổi và nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý.

Tại đây những nếp nhà sàn truyền thống và lưu giữ những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái, như Lễ hội Đông Sửa; hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc; duy trì các nghề thủ công truyền thống…

Hội thi hái xoài.

Hội thi hái xoài.

Ngày hội xoài năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 30/5 - 1/6, gồm chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn. Nổi bật trong số đó là phần thi hái xoài, thi múa xoè, trình diễn trang phục dân tộc, thi khéo tay hay nghề, các trò chơi dân gian, thăm quan trải nghiệm vườn xoài, tái hiện Lễ hội Đông Sửa; trưng bày gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng của các xã, thị trấn…

Các đại biểu đến tham dự Ngày hội xoài Yên Châu.

Các đại biểu đến tham dự Ngày hội xoài Yên Châu.

Yên Châu là một trong huyện có diện tích xoài lớn của tỉnh Sơn La, với trên 3.300 ha xoài, sản lượng năm 2025 ước đạt trên 26.000 tấn, với các giống xoài tròn, xoài hôi bản địa, xoài Úc, Đài Loan, xoài Yên Châu đã trở thành biểu tượng nông sản đặc sắc của vùng đất Sơn La, với hương vị đặc trưng, hình dáng đẹp, vỏ mỏng, ngọt thanh, được thị trường trong và ngoài nước đánh giá cao.

Phần thi hái xoài đã mang đến không khí náo nhiệt cho ngày hội.

Phần thi hái xoài đã mang đến không khí náo nhiệt cho ngày hội.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu nhấn mạnh: Ngày hội Xoài là dịp tuyên truyền, quảng bá thương hiệu Xoài Yên Châu và tôn vinh những người trồng xoài; góp phần giới thiệu mảnh đất, hình ảnh con người Yên Châu đến với đông đảo bạn bè và du khách trong và ngoài tỉnh, quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy liên kết sản xuất – tiêu thụ; làm tiền đề thúc đẩy du lịch huyện Yên Châu phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện.

Đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm tại ngày hội.

Đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm tại ngày hội.

Lãnh đạo huyện Yên Châu cho biết: Thời gian tới, huyện Yên Châu sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh vùng trồng xoài, mở rộng diện tích, đẩy mạnh sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; nâng cao chất lượng chế biến, bao bì, thương hiệu và đẩy mạnh xuất khẩu – hướng đến mục tiêu xây dựng “Xoài Yên Châu - thương hiệu nông sản quốc gia”.

Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Điểm nhấn nổi bật trong chương trình năm nay là Lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận 5 cây di sản Việt Nam của huyện Yên Châu gồm: Cây me, cây xoài tại bản Khá xã Sặp Vạt; cây đa tại bản Luông và quần thể 9 cây chè tại bản Ôn Ốc, xã Mường Lựm; cây sấu tại bản Nà Ngà, xã Chiềng Hặc. Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt sinh học, môi trường, mà còn là minh chứng sâu sắc cho giá trị văn hoá – lịch sử – tâm linh của cây xoài trong đời sống cộng đồng các dân tộc Yên Châu.

Một tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Thái Yên Châu.

Một tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Thái Yên Châu.

Đọc thêm