Đại diện Việt Nam tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Pháp

Ông Pi-e Lô-răng và các thành viên trong Ban Thường vụ toàn quốc PCF cảm ơn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cử Đoàn đại biểu dự Đại hội; đánh giá cao thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, dựng xây đất nước, những chính sách đối ngoại của Việt Nam, vai trò, vị thế và kinh nghiệm truyền thống quý báu của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nhận lời mời của lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp (PCF), Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Văn Thành- Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Thành ủy Hải Phòng dẫn đầu tham dự Đại hội PCF lần thứ 36, được tổ chức trong 4 ngày (7 - 10/2) tại thành phố Xanh Đề-ni thuộc tỉnh Xên Xanh Đề-ni, Cộng hòa Pháp.

Ông Nguyễn Văn Thành đã trao điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Đại hội Đảng Cộng sản Pháp. 
Tham dự Đại hội PCF lần này có gần 800 đại biểu chính thức và khoảng 500 khách mời trong nước và quốc tế, trong đó có hơn 100 đoàn đại biểu các Đảng Cộng sản, công nhân, phong trào và tổ chức trên thế giới.
a
Ông Nguyễn Văn Thành trao điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Đại hội Đảng Cộng sản Pháp. 
Với chủ đề “Sức mạnh của sự chia sẻ”, Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết. Ông Pi-e Lô-răng- Bí thư toàn quốc PCF trình bày Báo cáo chính trị đánh giá những thành tựu nổi bật của PCF trong nhiệm kỳ qua và những định hướng hoạt động của PCF trong nhiệm kỳ tới, trong đó có việc chuẩn bị tham gia các cuộc bầu cử địa phương của Pháp và bầu cử Nghị viện châu Âu vào năm 2014; tập trung phân tích tình hình kinh tế-xã hội của nước Pháp và khu vực sử dụng đồng ơ-rô trong bối cảnh ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công của khu vực đồng ơ-rô đang tiếp tục có những tác động tiêu cực, sâu sắc tới cuộc sống của người lao động. 
Đại hội khẳng định, PCF tiếp tục thực hiện đổi mới, phát triển tổ chức, tăng cường lực lượng, nâng cao vai trò của Đảng trong xã hội; tích cực tham gia đấu tranh cải tạo xã hội nhằm tạo ra sự thay đổi nhân văn; đề cao vai trò của Tổng Liên đoàn lao động Pháp (CGT) và Phong trào Thanh niên Cộng sản Pháp (MJCF), chủ trương mở rộng hơn nữa Mặt trận cánh tả và tập hợp lực lượng cánh tả thúc đẩy việc đấu tranh cải tạo xã hội; đề xuất các giải pháp cánh tả để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế và những vấn đề xã hội của đất nước và châu Âu hiện nay.
Đại hội nhất trí tăng cường hơn nữa tình đoàn kết quốc tế, vì lợi ích của người lao động, hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các lực lượng tiến bộ và các dân tộc, vì một thế giới nhân văn. Đại hội thông qua “Cương lĩnh nhân văn của Đảng Cộng sản Pháp vào buổi đầu của thế kỷ”, Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung) do Hội đồng toàn quốc của Đảng soạn thảo, bầu Ban lãnh đạo Đảng khóa 36. Ông Pi-e Lô-răng được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư toàn quốc của Đảng. 
Cũng tại sự kiện này, ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp gỡ ông Pi-e Lô-răng, Bí thư toàn quốc PCF. Ông Nguyễn Văn Thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của PCF và nhân dân Pháp đối với Việt Nam trong chiến tranh và xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và giữ gìn quan hệ hữu nghị hợp tác với PCF và nhân dân Pháp.
Ông Nguyễn Văn Thành đã thông báo với lãnh đạo Đảng bạn về tình hình kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhất là các thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới những năm qua và nhiệm vụ của đất nước ta trong thời gian tới. Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai Đảng tiến hành Hội thảo lý luận lần đầu vào tháng 11/2012 vừa qua, bày tỏ mong muốn, hai Đảng tiếp tục nghiên cứu, trao đổi nhằm tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai Đảng ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.
Ông Pi-e Lô-răng và các thành viên trong Ban Thường vụ toàn quốc PCF cảm ơn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cử Đoàn đại biểu dự Đại hội; đánh giá cao thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, dựng xây đất nước, những chính sách đối ngoại của Việt Nam, vai trò, vị thế và kinh nghiệm truyền thống quý báu của Đảng cộng sản Việt Nam.
Ông tin tưởng quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước sẽ ngày càng phát triển, vì lợi ích của hai Đảng và nhân dân hai nước, nhất là hai nước đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt Nam.
Thiên Bình

Đọc thêm