Đại gia mua dâm bé gái 15 tuổi được gia đình nạn nhân xin bãi nại

(PLO) - Sau một thời gian quyết liệt đòi xử lý, cha mẹ thiếu nữ trong vụ đại gia mua dâm bé gái 15 tuổi ở Cà Mau đã bất ngờ gửi đơn bãi nại đến cơ quan công, yêu cầu không khởi tố hình sự vì cho rằng đại gia là “người tốt bụng bí ấn”.
Quán nhậu Nhựt Duy, nơi bé Q bị giam lỏng, ép bán dâm
Quán nhậu Nhựt Duy, nơi bé Q bị giam lỏng, ép bán dâm
Sáng ngày 2/10, nguồn tin từ Công an TP. Cà Mau cho hay, vừa nhận được đơn bãi nại của gia đình em Q (SN 2000, ngụ huyện Trần Văn Thời, nạn nhân trong vụ đại gia mua dâm đã và đang gây rúng động dư luận ở Cà Mau - PV), yêu cầu không khởi tố hình sự đối với ông Tiêu Văn Luận (56 tuổi, Việt kiều Mỹ, chủ khách sạn Best Cà Mau).
Nội dung đơn yêu cầu của người nhà bé Q có nhiều đoạn nói tốt về ông Luận: "Ông Luận không mua dâm mà cho con gái tôi 500 ngàn đồng, hứa sẽ giải cứu con gái tôi thoát khỏi sự giam lỏng của bà chủ quán nhậu Nhựt Duy…". Đồng thời, đơn của người nhà bé Q còn thể hiện nội dung muốn tự thỏa thuận trách nhiệm dân sự.
Trao đổi xung quanh nội dung đơn yêu cầu bãi nại của người nhà nạn nhân, một cán bộ công an có trách nhiệm cho rằng, đơn bãi nại chỉ mang tính tham khảo chứ không phải để giải quyết vấn đề. Trước mắt, theo quy định pháp luật thì ông Luận phải xem xét chịu trách nhiệm hình sự.
Khách sạn Best của ông Luận được xem là lớn nhất Cà Mau
 Khách sạn Best của ông Luận được xem là lớn nhất Cà Mau
Trước đó, chiều 16/6, bà X (mẹ ruột của Q) đã đến cơ quan công an tố cáo với nội dung cho rằng, con gái bà bị Lâm Thị Châu (chủ quán nhậu Nhựt Duy, phường 9, TP Cà Mau) giam lỏng. Bà này ra điều kiện, gia đình muốn đưa Q về nhà thì phải trả nợ 7 triệu đồng mà Q đã mượn trước đó để mua kem phấn... Tuy nhiên, bé Q khẳng định không hề mượn tiền của bà Châu chủ quán.
Qua điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ xác định bà Châu là chủ quán nhậu “có tiếp viên”, đã nhiều lần ép Q bán dâm cho các "đại gia", trong đó có ông Luận.
Cơ quan chức năng xác định, ông Luận đã 2 lần mua dâm bé Q, mỗi lượt 500 ngàn đồng. Số tiền này thiếu nữ không được nhận, mà Châu giữ hết… 
Ngoài ra, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Luận cũng đã thừa nhận hành vi trái pháp luật của mình.
Trước đó, Cơ quan TP Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Tiêu Văn Luận và bà Lâm Thị Châu. Một thời gian sau, người nhà đã bảo lãnh cho ông Luận được tại ngoại.

Đọc thêm