Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI

(PLVN) -Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI đã bầu 47 ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đồng Nai tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Sáng 5/10, Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện cho gần 700 ngàn đoàn viên và 2.966 Công đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Tham dự đại hội có ông Trần Thanh Hải - Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Quản Minh Cường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh;… và các lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh và đạo phương.

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, 5 năm qua, hoạt động Công đoàn ngày càng được đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Lực lượng đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh Đồng Nai đã phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Đối với nhiệm kỳ vừa qua, các công đoàn cơ sở đã ký mới được 431 bản thỏa ước, nâng tổng số bản thỏa ước lao động tập thể hiện có là 1.310/1.637 công đoàn cơ sở, tăng 320 bản so với đầu nhiệm kỳ.

Ông Trần Thanh Hải - thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Ông Trần Thanh Hải - thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Đặc biệt, trong giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, Công đoàn các cấp trên địa bàn có những phương án hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn.

Thống kê cho thấy, Công đoàn đã sửa chữa 153 mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn, hỗ trợ 1.500 tỷ đồng để chăm lo Tết nguyên đán cho hơn 1,2 triệu lượt đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả mà Công đoàn đạt được của nhiệm kỳ khóa X (2018 - 2023) đã minh chứng cho sự nỗ lực vượt khó, dám nghĩ, biết làm và sự phát triển của tổ chức Công đoàn Đồng Nai.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn các cấp tỉnh Đồng Nai tiếp tục chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tập trung nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động là mục tiêu phấn đấu.

Trong khuôn khổ chương trình, đại hội đã bầu 47 ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh Đồng Nai tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cũng tại đại hội, ông Trần Thanh Hải - thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai.

Các đại biểu đã thành kinh dâng hương, chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu đã thành kinh dâng hương, chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Trước đó, sáng cùng này, đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đến Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh để viếng và thắp hương tại các phần mộ anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ.

Đọc thêm