Đại sứ Đức nói về chứng nhận cho Dòng chảy phương Bắc 2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại sứ Đức tại Nga Geza Andreas von Geyr nói với các phóng viên rằng đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 cần được chứng nhận hợp pháp để được đưa vào sử dụng.
Một động cơ trong hệ thống đường ống dẫn khí Dự án Dòng chảy phương Bắc ở Lubmin, Đức. Ảnh: AFP
Một động cơ trong hệ thống đường ống dẫn khí Dự án Dòng chảy phương Bắc ở Lubmin, Đức. Ảnh: AFP

"Theo tôi được biết, từ quan điểm kỹ thuật, việc xây dựng Nord Stream 2 đã hoàn thành và nó đã sẵn sàng để được đưa vào sử dụng, với vấn đề chứng nhận hiện đang có liên quan.

Chứng nhận phải hợp pháp và sạch sẽ, lúc đó thủ tục xem xét thông qua việc chấp nhận Nord Stream 2 đi vào hoạt động có thể được xem xét", hãng thông tấn của Nga TASS dẫn lời Đại sứ cho biết khi được hỏi khi nào cơ quan quản lý Đức sẽ cho phép cho Nord Stream 2 hoạt động.

Đại sứ Đức tại Nga Geza Andreas von Geyr. Ảnh: Gazprom

Đại sứ Đức tại Nga Geza Andreas von Geyr. Ảnh: Gazprom

Việc xây dựng Nord Stream 2 đã được hoàn thành toàn bộ vào ngày 10/9. Trước khi có thể bắt đầu bơm khí, nhà điều hành dự án phải nộp giấy chứng nhận phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật cho cơ quan quản lý khai thác Stralsund.

Theo qui định, nhà điều hành Nord Stream 2 cũng phải đăng ký với tư cách là một nhà điều hành vận tải độc lập để cơ quan mạng lưới Liên bang sẽ cấp chứng nhận trước ngày 8/1/2022.

Cơ quan này không thể cấm bơm khí, nhưng nếu nó bắt đầu trước khi đăng ký hoàn tất thì người vận hành sẽ bị phạt. Việc đăng ký này là bắt buộc để đáp ứng các tiêu chuẩn của Chỉ thị Khí đốt của EU, Đại sứ von Geyr lưu ý.

Trước đó, hôm 19/10, đại diện của Nga tại Liên minh châu Âu đã thúc giục các nhà chức trách Đức chứng nhận đường ống dẫn khí Nord Stream 2 trước thời hạn ngày 8/1, hãng thông tấn RIA Novotis đưa tin hôm thứ Ba.

RIA Novotis dẫn lời đại diện Vladimir Chizhov nói rằng động thái như vậy sẽ có lợi cho người tiêu dùng châu Âu.

Trạm Gazprom PJSC Slavyanskaya, điểm bắt đầu của đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Ust-Luga, Nga. Ảnh: Bloomberg (chụp tháng 1/2020)

Trạm Gazprom PJSC Slavyanskaya, điểm bắt đầu của đường ống dẫn khí Nord Stream 2 ở Ust-Luga, Nga. Ảnh: Bloomberg (chụp tháng 1/2020)

Trung tuần tháng 9, đại diện của Ủy ban châu Âu Vivian Lunely cho biết, Ủy ban sẽ có hai tháng để thông qua phán quyết về việc chứng nhận Nord Stream 2. "Bước đầu tiên sẽ là thủ tục phê duyệt từ cơ quan quản lý của Đức. Khi có quyết định của Đức, Ủy ban Châu Âu sẽ có 2 tháng để đưa ra câu trả lời. Và khoảng thời gian này có thể được kéo dài thêm, nhưng đây là một thủ tục hoàn toàn khác", bà Vivian Lunely cho biết.

Như trang web kp.ru đã viết trước đó, Cơ quan Mạng Liên bang của Đức đã nhận được tài liệu của nhà điều hành Nord Stream 2. Theo đại diện của Cơ quan này, quá trình xem xét hồ sơ của Nord Stream 2 có thể mất tới bốn tháng.