Đại sứ Nga tại Ba Lan bị tấn công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Ngoại giao Ba Lan trong tuyên bố được đưa ra sau cuộc tấn công nhằm vào Đại sứ Nga tại nước này là ông Sergey Andreyev nói rằng họ nhận thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Hình ảnh từ vụ việc.
Hình ảnh từ vụ việc.

Theo hãng tin TASS, Đại sứ Andreyev bị tấn công khi ông đang đến đặt hoa tại nghĩa trang tưởng niệm các binh sĩ Liên Xô hy sinh trong Chiến tranh thế giới II ở Warsaw.

"Chúng tôi nhận thấy tình hình nghiêm trọng và đang theo dõi", Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina được báo chí Ba Lan dẫn lời nói.

Đại sứ Nga tại Ba Lan ngày 9/5 đã đến nghĩa trang quân sự tưởng niệm các binh sĩ Liên Xô ở Warsaw trên một chiếc xe ngoại giao có treo cờ Nga.

Khi bước ra khỏi xe, ông đã bị một đám đông hung hãn đã tập trung trước đó tại khu tưởng niệm này bao vây.

Cảnh sát không có mặt tại khu vực vào lúc đó. Các nhà ngoại giao Nga đã có thể tiến vài chục bước, nhưng đám đông không để họ tiến xa hơn tới khu tưởng niệm.

Trong vài phút, đám đông hét vào mặt các nhà ngoại giao Nga và ném các gói có chất màu đỏ vào họ. Như Đại sứ Nga cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-24 sau đó, các nhà ngoại giao Nga không bị ném sơn mà là xi-rô ngọt.

Sau đó ít lâu, cảnh sát đã giải tán đám đông và hộ tống các nhà ngoại giao Nga ra xe của họ. Không ai trong số họ bị thương nặng.

Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với các nhà chức trách Ba Lan, yêu cầu Ba Lan ngay lập tức sắp xếp một buổi lễ đặt vòng hoa, đảm bảo rằng nước này hoàn toàn an toàn trước bất kỳ hành động khiêu khích nào.