Đại sứ Thụy Điển trao quyền cho trẻ em gái tại Việt Nam

(PLVN) - Ngày 3/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức Chương trình trao quyền cho trẻ em gái. 
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam – Bà Ann Måwe trao quyền cho Phương Anh đảm nhận trọng trách 1 ngày làm Đại sứ. Ảnh Hà Linh/VOV
Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam – Bà Ann Måwe trao quyền cho Phương Anh đảm nhận trọng trách 1 ngày làm Đại sứ. Ảnh Hà Linh/VOV

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10 hàng năm kể từ năm 2012.

Tại sự kiện lần này, nữ sinh Phương Anh, 20 tuổi, đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã được Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Mawe trao quyền lãnh đạo và trải nghiệm một ngày làm việc của Đại sứ.

Phát biểu tại buổi trao đổi với báo chí về sự kiện, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Mawe cho rằng, hiện nay, bất bình đẳng giới vẫn tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng.

Theo Đại sứ Ann Mawe, dù mới sang Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Đại sứ được 1 tháng nhưng thông qua những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều phụ nữ Việt Nam trên các lĩnh vực khác nhau, bà nhận thấy phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam đang ngày càng có tiếng nói trong các vấn đề của đất nước.

Chia sẻ về kinh nghiệm của Thụy Điển, Đại sứ Ann Mawe cho biết, hiện nay, tỷ lệ nữ giới nắm các chức vụ trong Chính phủ Thụy Điển đạt hơn 50%, tỷ lệ này ở cơ quan Quốc hội là 46%.

Đại sứ Ann Mawe kêu gọi người dân Việt Nam hãy chung tay hành động để trẻ em gái Việt Nam có thể có cơ hội học tập, lãnh đạo và phát triển. 

Đọc thêm