Gương sáng Pháp luật

Đại tá Đặng Hồng Quân, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng Cao Bằng: Tấm lòng người con hiếu thảo tri ân đồng bào dân tộc

(PLVN) - Đại tá Đặng Hồng Quân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng tâm niệm luôn cố gắng hết mình, đóng góp thật nhiều vào sự nghiệp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Đại tá Quân (khi còn là Thượng tá) thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ.
Đại tá Quân (khi còn là Thượng tá) thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ.

Tuổi thơ nghèo khó

Là người con dân tộc Sán Dìu, xuất thân từ gia đình nông dân nghèo tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, suốt thời thơ ấu, cậu bé Quân thấm thía nỗi vất vả của gia đình. Anh quyết chí học tập tốt để góp sức mình giúp cho quê hương. Năm 1995, khi là học viên sỹ quan, Đặng Hồng Quân vinh dự được tặng học bổng Nguyễn Thái Bình dành cho học viên, sinh viên nghèo vượt khó.

Từ 2015 đến nay, Đại tá Quân cùng Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động giúp người dân ổn định đời sống, xóa nghèo, giúp các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Thấu hiểu những nỗi vất vả của đồng bào nơi vùng sâu, vùng xa, ông Quân thường đích thân chỉ đạo, xúc tiến những hoạt động thiện nguyện, kêu gọi ủng hộ…

Những năm qua, BĐBP Cao Bằng đã góp sức hỗ trợ 260 triệu đồng cho 4 hộ gia đình xóa nhà dột nát; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ các xóm, bản biên giới xây dựng nông thôn mới; vận động, hỗ trợ 369 triệu đồng xây dựng chuồng trại để di dời gia súc ra khỏi gầm nhà sàn cho 36 hộ; giúp đỡ 19 hộ dân thoát nghèo bền vững bằng các mô hình cây, con phù hợp. Năm 2020, vận động được 500 triệu đồng xây công trình nước sạch cho đồng bào xóm Tổng Nưa, xã Thị Hoa, huyện Hạ Lang.

BĐBP Cao Bằng còn nhận đỡ đầu cho 86 em có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Nâng bước em tới trường” và giúp các em với số tiền 500 nghìn đồng/tháng/em. Ngoài ra, có 30 em được nhận nuôi theo mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” tại 16 đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh.

Em Quỳnh Như, học lớp 7 Trường Tiểu học Cách Linh (huyện Quảng Hòa) và em Lương Lưu Ly, học lớp 8, Trường Dân tộc nội trú Hà Quảng là hai học sinh nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Đại tá Quân nhận đỡ đầu từ 3 năm nay. Được hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, cả hai em đều nỗ lực học tập tốt, coi Đại tá Quân là người cha đáng kính, mái ấm che chở, giúp các em có chỗ dựa vững chắc, tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Quân chia sẻ: “Bản thân tôi rất thấu hiểu, thương cảm, đồng cảm và muốn giúp những hoàn cảnh cũng giống như mình trước đây, đặc biệt giúp các học sinh khó khăn tiếp tục được tới trường để sau này trở thành những công dân có ích”.

Đại tá Đặng Hồng Quân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng.

Đại tá Đặng Hồng Quân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng.

Đại tá Quân luôn đau đáu với cuộc sống thiếu thốn của bà con các dân tộc, nhất là hoàn cảnh của những gia đình chiến sĩ khó khăn. BĐBP Cao Bằng đã phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng 5 căn nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, 12 nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 2 “Nhà đồng đội”. Đồng thời nhận chăm sóc, phụng dưỡng 76 thân nhân liệt sĩ khu vực biên giới; tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo; thăm hỏi, tặng quà những gia đình chính sách…

Những việc làm của Đại tá Quân không chỉ xuất phát từ vị trí của một người lãnh đạo, mà còn là tấm lòng của một người con hiếu thảo, tri ân đồng bào dân tộc luôn giúp đỡ, đùm bọc che chở cán bộ, chiến sĩ BĐBP, từ đó góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân.

Tham gia xây dựng nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật

Cao Bằng là tỉnh miền núi phía Bắc với địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Tỉnh có đường biên giới dài 333,125 km thuộc 7 huyện, tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; nên công tác biên phòng bảo vệ biên giới lãnh thổ được đặc biệt chú trọng. Đại tá Quân cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới, nhân dân, đất nước, trước hết người chiến sĩ Biên phòng phải luôn đoàn kết khăng khít, quan tâm chân thành nhất với đồng chí đồng đội, gắn bó ruột thịt với đồng bào, được quần chúng nhân dân tin tưởng, giúp đỡ.

Đại tá Quân đặc biệt coi trọng việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho quân nhân cũng như cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Để tuyên truyền pháp luật cho nhân dân có hiệu quả lại là một công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi sự kiên trì, sáng tạo. Đặc biệt với đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới cần phải nắm chắc tình hình, am hiểu phong tục tập quán, luôn đổi mới, vận dụng sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp.

Đại tá Quân cũng là thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng, đã trực tiếp tham gia thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2021”, góp phần giảm đáng kể những vụ việc vi phạm pháp luật; tham gia xây dựng mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án” giúp cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP toàn tỉnh dễ dàng nắm rõ và nhớ lâu hơn, có sự hiểu biết sâu sắc hơn những vấn đề về chính trị, pháp luật. Mô hình này triển khai từ tháng 3/2014 và được đánh giá là một cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, pháp luật cũng như tạo thêm kênh thông tin về pháp luật cho các cán bộ, chiến sĩ.

Trên địa bàn biên giới tỉnh Cao Bằng hiện có 7 dân tộc anh em cùng chung sống là Tày, Nùng, Kinh, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô, một số nơi trình độ dân trí chưa cao, không đồng đều, đời sống vật chất, tinh thần còn khó khăn. Tại một số khu vực giáp biên giới, nhận thức về chính trị, pháp luật còn hạn chế, dẫn đến hiện tượng mua bán, vận chuyển các chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép... Đại tá Quân cùng Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BBĐP Cao Bằng trong những năm qua đã liên tục xây dựng phát động các chương trình, hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu biết về pháp luật, đến từng nhà vận động bà con tham gia giữ gìn an ninh biên giới, phòng chống tệ nạn.

Đại tá Quân chia sẻ: “Đối với bà con vùng sâu, vùng xa biên giới, việc thiếu hiểu biết pháp luật rất dễ dẫn đến vi phạm, một số gia đình thậm chí cho các em nhỏ kiếm tiền bằng cách tiếp tay cho buôn lậu hay vận chuyển ma túy, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép”. Vì vậy người dân cần hiểu biết pháp luật, giúp bà con đi đúng hướng, xây dựng cuộc sống ổn định.

Đại tá Quân (khi còn là Thượng tá) trao tặng bò giống cho bà con nông dân.

Đại tá Quân (khi còn là Thượng tá) trao tặng bò giống cho bà con nông dân.

Là người lính biên phòng với hơn 30 năm gắn bó biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trên mọi cương vị công tác, Đại tá Đặng Hồng Quân được đánh giá luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia. Với những thành tích của mình, Đại tá Đặng Hồng Quân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 6 năm liên tục (từ năm 2014 đến năm 2019). Năm 2018, được tặng là Chiến sĩ thi đua toàn quân. Năm 2021, Đại tá Đặng Hồng Quân đã trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 -2026 với số phiếu tín nhiệm cao.

Hai năm vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 nhiều diễn biến phức tạp, kéo theo hoạt động xuất nhập cảnh trái phép gia tăng tại các khu vực bản làng, thôn xóm vùng biên giới, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã xác định việc tuyên truyền cho người dân về hậu quả của việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép là một trong những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nội địa. Đại tá Quân đã chỉ đạo tích cực việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như bố trí lực lượng thường trực tại 130 chốt kiểm soát 24/24h, tăng cường công tác tuần tra, giám sát tại những khu vực đường mòn, lối mở ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đảm bảo an ninh khu vực.

Chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm 2021, BĐBP Cao Bằng đã tuyên truyền được 10.526 buổi/62.185 lượt người nghe; cấp phát hơn 30.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền, vận động 27.918 hộ gia đình ở khu vực biên giới tham gia ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, lực lượng kiểm soát tại các đồn Biên phòng cũng phát hiện, bắt giữ đưa vào cách ly 20.485 người trở về từ Trung Quốc; tiếp nhận 4.546 trường hợp do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả. Kịp thời phát hiện, tuyên truyền, ngăn chặn 129 vụ với 1.844 công dân Việt Nam có ý định xuất cảnh trái phép. Đồng thời, phát hiện, bắt giữ 13 vụ/ 36 đối tượng mua bán, vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế trái phép qua biên giới.

Đọc thêm